Đừng đốt vàng mã

Hỏi: Tôi về nhà chồng thấy tục lệ ở đây cúng bái là phải đốt rất nhiều vàng mã, xin hỏi có bắt buộc phải làm như vậy không?

Lê Thị Miến (Hà Giang)

TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng UIA: Việc đốt vàng mã mang màu sắc mê tín dị đoan, đó là tín ngưỡng dân gian do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa từ xa xưa, hoàn toàn không phải là tín ngưỡng của Đạo Phật. Hiện nay, một số chùa vẫn duy trì tục đốt vàng mã, tục lệ này do các Phật tử tự đem vào chùa chứ các Tăng Ni không chủ trương việc này.

Hàng năm đốt đi hàng nghìn tỷ đồng, trong khi đó có hàng triệu trẻ em lang thang cơ nhỡ, không nơi nương tựa, không có miếng ăn, hàng triệu trẻ em tật nguyền, hàng triệu trẻ em miền núi phải lội suối lũ lụt để đi học, hàng triệu cụ già ốm đau không ai chăm sóc, có nên phí vậy không?

Quan niệm đốt vàng mã cho “người âm’ cũng là hủ tục mê tín bởi nếu biếu cha mẹ những đồ giả, những đồ không dùng được vậy nên không? Hãy thờ cúng bằng lòng thành, đừng nên đốt vàng mã.

PV (ghi)

Theo Đời sống
back to top