Dùng bằng tốt nghiệp PTTH giả, Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai bị đề nghị mức phạt nào?

Ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, vừa bị UBKT Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị xem xét kỷ luật vì sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp.

Tại kỳ họp kỳ họp thứ 11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lào Cai đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, trong đó có ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh. Lý do là vì, ông Vinh đã có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp PTTH không hợp pháp.

ong-dam-quang-vinh.jpg
Ông Đàm Quang Vinh.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm cũng như Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Vinh.

Trước đó, cuối tháng 10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đàm Quang Vinh. Thời hạn đình chỉ công tác là 15 ngày, kể từ ngày 25/10/2021.

Được biết, ông Đàm Quang Vinh được bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai từ hồi tháng giữa năm 2020. Trước khi giữ chức Chánh thanh tra, ông Vinh là Phó Chánh thanh tra của tỉnh này.

Theo Đời sống
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top