Dừng bắn pháo hoa, các thành phố lớn có những hoạt động gì?

Bên cạnh thông báo tạm dừng bắn pháo hoa, các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hà Nội: Tạm dừng các hoạt động lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán

Cụ thể, tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện, sáng 19/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đã xin ý kiến Chính phủ về việc bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán NhâmDần 2022. Tuy nhiên, Trung ương đề nghị Hà Nội không thực hiện việc này và thành phố sẽ chấp hành nghiêm túc.

Tiếp đó, ngày 21/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký chỉ thị số 03 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Hà Nội, TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Hà Nội tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và TP Hà Nội để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, ngày 31/12/2021, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND về tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo kế hoạch này, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại đảo Dừa (công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng).

TPHCM: Tổ chức 18 hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán

Tại buổi họp báo chiều 13/1, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2022 TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Đây là năm thứ hai liên tiếp đô thị lớn nhất nước không bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán.

Tuy không bắn pháo hoa nhưng ông Võ Trọng Nam cho biết, TPHCM sẽ tổ chức 18 hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán, kéo dài từ nay đến hết tháng 2.

Các hoạt động gồm: Mừng xuân Nhâm Dần; gặp mặt kiều bào; Hội hoa xuân, chợ hoa Tết; chợ hoa Tết “Trên bến, dưới thuyền”; lễ dâng hương dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ hội đường sách; đường hoa Nguyễn Huệ; các hoạt động mừng xuân Nhâm Dần - mừng Đảng quang vinh; chương trình biểu diễn nghệ thuật 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; gặp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định…

TPHCM có nhiều chương trình lễ hội nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. (Ảnh TTXVN)

Năm nay, TPHCM tiếp tục tổ chức hoạt động trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Võ Thị Sáu, Lê Lợi. Khoảng một tuần nữa, thành phố sẽ hoàn thiện trang trí các con đường này.

Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, để tôn vinh vai trò của bác sĩ, y tế phục vụ phòng, chống dịch, dù chưa tròn năm chẵn của ngành nghề nhưng lãnh đạo TPHCM sẽ tổ chức các hoạt động xứng tầm vào Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 để tôn vinh đóng góp của lực lượng y bác sĩ thành phố.

Đà Nẵng: Nhiều hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán

Sở Văn hóa - Thể thao vừa có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng về các hoạt động chào năm mới 2022, đón Tết Nhâm Dần và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 22 - 23/1, tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra chương trình “Phiên chợ ngày Tết” trưng bày 15 gian hàng sản phẩm truyền thống, trải nghiệm làm bánh mứt, đồ trang trí Tết và trình diễn áo dài, thi ảnh áo dài.

Từ ngày 26/1 - 1/2, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp diễn ra Hội Báo xuân Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022), trưng bày 50 tác phẩm nhiếp ảnh. Từ ngày 28/1 - 14/2, tại rạp chiếu phim Lê Độ tổ chức chiếu phim “Mừng Đảng, đón xuân” phục vụ người dân, du khách với các phim: Chìa khóa trăm tỷ, Người lắng nghe và phim Siêu anh hùng.

Ngày 31/1 (đêm giao thừa), Nhà hát Trưng Vương thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới với hình thức phát sóng trên các nền tảng số. Từ 1/2 - 10/2, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm như in tranh hổ Nhâm Dần, trang trí và viết thiệp Tết, tô màu tranh hổ, vào vai họa sĩ.

Chiều các ngày mùng 2, 3, 4, 5 Tết Âm lịch, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn chương trình nghệ thuật với các vở: Nghêu - Sò - Ốc - Hến, Ngược sóng, Trần Bình Trọng… Từ mùng 6 Tết, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh biểu diễn phục vụ nhân dân tại các quận, huyện. Trong các ngày Tết Âm lịch, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố biểu diễn hát dân ca, hô hát bài chòi và âm nhạc dân tộc tại vỉa hè tuyến đường Trần Hưng Đạo, phía Nam bờ đông cầu Rồng...

Ngoài Hà Nội, TPHCM nhiều tỉnh thành khác như Hải Phòng, Cần Thơ... cũng đã thông báo không tổ chức hoặc hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top