Đức Chinh chấn thương nghỉ thi đấu dài hạn

Tiền đạo Hà Đức Chinh được các bác sĩ xác định đứt dây chằng chéo sau, phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng sau pha tranh bóng với thủ môn Thái Lan ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020
duc-chinh.jpg
Tiền đạo Hà Đức Chinh đã thể hiện khá tốt ở trận bán kết lượt về với Thái Lan

Chẩn đoán mới nhất của bác sĩ cho kết quả tiền đạo Hà Đức Chinh bị đứt dây chằng chéo sau đầu gối phải, phải nghỉ đấu dài hạn. Trong bối cảnh hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam chơi không hiệu quả tại AFF Cup, HLV Park Hang Seo thêm phần lo lắng.

Ban đầu, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, Hà Đức Chinh bị rách bán phần dây chằng chéo sau của đầu gối phải. Anh không cần phẫu thuật nhưng phải nghỉ khoảng 1 tháng mới bình phục.

Tuy nhiên, sáng 29/12, sau khi tái khám và chụp chiếu, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã cho biết mức độ chấn thương của tiền đạo mang áo số 18 nặng hơn nhiều.

Sau va chạm trong một pha bóng diễn ra ở cuối hiệp 1, Đức Chinh đã không thể tiếp tục thi đấu ở hiệp 2. Kết quả chụp MRI mới nhất cho thấy tiền đạo tân binh của Topenland Bình Định bị đứt dây chằng chéo sau.

ducchinh.png
Pha va chạm dẫn đến chấn thương nặng của Đức Chinh.Ảnh: VFF

Với tổn thương như vậy, Hà Đức Chinh sẽ phải nghỉ thi đấu tối thiểu 6 tháng. Riêng về việc phẫu thuật hay không vẫn phải do các bác sĩ hội chẩn sau khi tuyển Việt Nam trở về. Rõ ràng, đây là thông tin không vui cho HLV Park Hang-seo và cả CLB Topenland Bình Định, đội bóng vừa chiêu mộ chân sút của tuyển Việt Nam cách đây chưa lâu.

Đội tuyển Việt Nam hiện đã mất trung vệ Duy Mạnh khoảng 2 tháng vì bị trật khớp vai sau pha va chạm với cầu thủ Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup.

HLV Park Hang Seo còn chưa kịp vui mừng trước tin thủ môn Văn Lâm và tiền vệ Hùng Dũng đang tích cực tập luyện để sẵn sàng thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì lại phải nhận tin xấu về Đức Chinh, chân sút mới gia nhập CLB Topenland Bình Định.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chiến dịch vòng loại World Cup 2022 với chuyến làm khách trên sân của Australia vào ngày 27/1/2022 trước khi gặp Trung Quốc ngày 1/2.

Sau khi từ Singapore về nước vào ngày 31/12, cả đội sẽ cách li 3 ngày, tiêm mũi 3 văcxin COVID-19 trước khi được “xả trại” khoảng 1 tuần rồi tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Word Cup 2022.

Ngoài các trường hợp chấn thương của Đức Chinh và Duy Mạnh, đội tuyển Việt Nam cũng chưa thể có sự trở lại của Trọng Hoàng và Văn Hậu trong khi Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng cũng không có trạng thái thể lực tốt nhất.

HLV Park Hang Seo đang gặp không ít khó khăn về nhân sự. Đội tuyển Việt Nam để thua tất cả 6 trận đã đấu trước Saudi Arabia, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Oman nhưng HLV Park Hang Seo vẫn hy vọng vào việc kiếm điểm trong các trận đấu còn lại.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top