Dự trữ xăng dầu của Việt Nam chỉ được 5 - 7 ngày

Trong buổi chất vấn sáng 16/3, Thường vụ Quốc hội tập trung vào vấn về điều hành giá xăng dầu, vấn đề thương nhân găm hàng, găm giá xăng dầu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Giải thích vấn đề này, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine, nguồn cung xăng dầu thế giới bị đứt gãy đột ngột. Ở trong nước, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn gặp vấn đề về tài chính nên hoạt động dưới mức công suất.

Về giá, liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều hành theo đúng quy định của pháp luật, 10 ngày/lần và bám sát diễn biến giá thế giới. Biên độ giá thế giới tăng từ 40-60%, nhưng biên độ giá của chúng ta từ 29-40%, tức là cận dưới của giá thế giới.

Về công tác thanh tra, kiểm tra lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 16.800/17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, phát hiện 211 cửa hàng vi phạm.

“Một số cửa hàng nói không có nguồn cung và điều đó là có thực bởi họ nhận hàng từ Nhà máy Nghi Sơn, mà Nghi Sơn giảm đột ngột thì không có cách nào đủ kịp”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Còn về chất vấn của Đại biểu về tình trạng các đầu mối lớn găm hàng, khiến các cửa hàng bán lẻ không có đủ hàng, Bộ trưởng Công Thương cho biết đang thanh tra toàn diện 33 doanh nghiệp đầu mối.

Cũng liên quan đến dự trữ xăng dầu, Đại biểu Trịnh Lam Sinh (An Giang) đặt câu hỏi “Vừa qua các đại lý nói rất khó mua, họ thường xuyên phải mua với lượng ít khiến chi phí vận chuyển cao. Vậy không rõ việc thực hiện dự trữ đã theo quy định chưa”?

Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) cũng thì đặt vấn đề “việc không dự trữ có phải là nguyên nhân bất bất ổn vừa qua?”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho ý kiến, 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu hiện nay vừa phải dự trữ lưu thông doanh nghiệp, vừa có nhiệm vụ dự trữ lưu thông quốc gia và làm dự trữ quốc gia thì được hưởng ngân sách từ việc bảo quản xăng dầu.

"Các thương nhân đầu mối này có lẫn lộn dự trữ quốc gia với dự trữ lưu thông của doanh nghiệp hay không? Không thể nói thiếu hàng một, hai ngày mà mất nguồn cung, không có xăng để bán được", Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ trưởng Công Thương giải thích.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, việc doanh nghiệp đầu mối có thực hiện dự trữ, nhưng dự trữ số lượng ít, chỉ đáp ứng nhu cầu 5 - 7 ngày.

Nguồn này chỉ sử dụng trong tình huống đặc biệt, chứ không tung ra trong hoàn cảnh như hiện nay.

Tuy nhiên, ông Diên thừa nhận, với lượng tiêu thụ mỗi tháng gần 2 triệu m3 thì quy định dự trữ có đủ lượng 5 - 7 ngày vẫn là thấp.

Nhưng hiện nay cơ chế dự trữ quốc gia cũng chưa có hệ thống kho riêng nên giao dự trữ cho các doanh nghiệp đầu mối, đây là cơ chế rõ ràng bất hợp lý.

Bộ Công Thương đang xem xét đề xuất, nâng mức dự trữ này lên, để có thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng từ 1 - 2 tháng.

Nếu sớm có cơ chế tách bạch dự trữ quốc gia và dự trữ xăng dầu thì việc việc vận hành sẽ tốt hơn. Trong bối cảnh thế giới hiện nay, phải dự trữ nhiều hơn bằng sản phẩm, thì lúc khó mới có cái dùng.

Về dự trữ lưu thông của DN đầu mối, ông Diên cho rằng “cũng là xăng ấy, để ở kho ấy thì thật sự là ẩn số” và chắc chắn sẽ kiến nghị để sớm tách bạch dự trữ dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông của DN.

Theo Đời sống
Sơ cấp cứu đúng cách cứu sống trẻ bị chó tấn công

Sơ cứu đúng cách khi trẻ bị chó cắn

Chó cắn là một trong những tai nạn phổ biến, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu không được xử lý vết thương đúng cách và tiêm huyết thanh, vắc xin dại kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Bí ẩn "tam giác quỷ" Alaska

Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào, vùng tam giác Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda.
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top