Du lịch Việt Nam tiến nhanh nhất trong ASEAN

(khoahocdoisong.vn) - Theo Báo cáo năng lực cạnh tranh ngành lữ hành và du lịch 2019 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam tăng hạng từ vị thứ 67 lên 63, cao nhất trong ASEAN.

Tuy nhiên, về thứ hạng, Việt Nam vẫn thấp hơn các nước như Singapore (vị thứ 17, giảm 4 bậc), Malaysia (vị thứ 29, giảm 3 bậc), Thái Lan (vị thứ 31, tăng 3 bậc), Indonesia (vị thứ 40, tăng 2 bậc).

Sự tăng bậc chủ yếu nhờ cải thiện của độ mở quốc tế (tăng 15 bậc, từ 73/136 lên 58/140); chỉ số yêu cầu visa (tăng 63 bậc); Khả năng cạnh tranh về giá cả (tăng 13 bậc); Hạ tầng vận tải hàng không (tăng 11 bậc); Hạ tầng dịch vụ du lịch (tăng 7 bậc)... Tuy nhiên, một số điểm rất quan trọng lại giảm như: nhân lực và thị trường lao động giảm từ hạng 37 năm 2017 xuống 47; ứng dụng CNTT giảm từ hạng 80 năm 2017 xuống 83.

Theo Đời sống
back to top