Du lịch Việt Nam chưa có dấu hiệu phục hồi

(khoahocdoisong.vn) - Du lịch quốc tế ở Việt Nam trong 2 tháng qua không có doanh thu, công ty lữ hành chuyên về tour nội địa có thể túc tắc duy trì được từ tháng 5/2020, nhưng vẫn chỉ hoạt động cho có và cầm chừng.

Việt Nam đã nới lỏng giãn cách xã hội và mở cửa trở lại các điểm du lịch nổi tiếng. Tâm lý người dân cũng đã bớt lo ngại. Các công ty lữ hành liên tục tung các gói khuyến mại để kích cầu du lịch trong nước, giá các tour du lịch trong nước giảm 0,08%; giá khách sạn giảm 0,88% so với tháng trước. Tuy nhiên, du lịch nội địa cũng chưa có nhiều khởi sắc. Tháng 5 cũng là thời điểm học sinh bắt đầu quay trở lại trường học sau đợt nghỉ dài do dịch bệnh. Nhu cầu du lịch hè của các gia đình vào thời điểm này vì thế chưa cao.

Theo Tổng cục thống kê, doanh thu của ngành du lịch lữ hành trong tháng 5/2020 đạt 400 tỷ đồng, tăng 780,1% so với tháng 4/2020, nhưng giảm 87,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính lũy kế đến hết tháng 5, ngành du lịch ước tính đạt doanh thu 8,3 nghìn tỷ đồng, giảm 54,1% so với cùng kỳ năm trước .

Một số địa phương có doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước: Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 72,9%; Khánh Hòa giảm 68,2%; TPHCM giảm 66,1%; Quảng Ninh giảm 65,4%; Cần Thơ giảm 59%; Hà Nội giảm 54,8%; Thanh Hóa giảm 54,6%; Bình Định giảm 54,2%; Đà Nẵng giảm 53,1%; Hải Phòng giảm 32,5%.

Mới đây, Việt Nam đã được Tạp chí Travel + Leisure của Mỹ đưa vào danh sách 17 điểm đến du lịch hàng đầu sau khủng hoảng Covid-19. Nhưng du lịch quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu trở lại, khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế, cũng như chưa cho nối lại một số đường bay quốc tế. Lượng khách quốc tế đến trong tháng qua chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 5/2020 đạt mức thấp kỷ lục với 22,7 nghìn lượt người, giảm 98,3% so với tháng 5/2019, sau khi sụt giảm 98,2% vào tháng 4/2020. Tính chung 5 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3.735,7 nghìn lượt người, giảm 48,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự báo từ Tổng cục Du lịch, du lịch nội địa sẽ mất khoảng 2 - 3 tháng nữa để phục hồi – còn du lịch quốc tế phải mất ít nhất 6 tháng đến 1 năm, thậm chí là hằng năm mới bắt đầu sôi động trở lại ở một số thị trường khách tiềm năng.

Theo Đời sống
Tai nghe Bluetooth 44.000 đồng, chưa dùng đã hỏng

Tai nghe Bluetooth 44.000 đồng, chưa dùng đã hỏng

Tai nghe Bluetooth là thiết bị công nghệ được sử dụng rộng rãi bởi sự tiện dụng và những tính năng tuyệt vời. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt.
Thực hư bọ biển siêu rẻ

Thực hư bọ biển siêu rẻ

Có phần thịt được đánh giá là ngon hơn tôm hùm nên bọ biển là một trong những loại hải sản có giá hàng triệu đồng. Nhưng thời gian gần đây, bọ biển được bán khắp trên chợ hải sản online với giá rẻ chưa từng thấy.
back to top