Du lịch khó khăn, chưa có dấu hiệu phục hồi

(khoahocdoisong.vn) - Dịch Covid-19 tuy đã cơ bản được khống chế ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên thế giới. Để ngăn chặn nguy cơ lây lan, Chính phủ vẫn chưa mở cửa du lịch quốc tế. Ngành du lịch chưa thể phục hồi khi thị trường quốc tế đóng băng.

Theo Tổng Cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2020 giảm 99,0% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 16,3 nghìn người, sau khi sụt giảm 99,0% vào tháng trước.

Xét chung cả năm 2020, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 3,84 triệu lượt người, giảm 78,7% so với năm 2019. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 3,1 triệu lượt người, chiếm 80,3% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 78,7%. Khách đến bằng đường bộ đạt 609 nghìn lượt người, chiếm 15,9% và giảm 81,9%. Lượng khách nước ngoài đi bằng đường biển đến Việt Nam đạt 144,7 nghìn lượt người, chiếm 3,8% và giảm 45,2%.  

Khách đến từ châu Á đạt 2,8 triệu lượt người, chiếm 73,3% tổng số khách quốc tế đến nước ta, giảm 80,4% so với năm trước. Khách đến từ châu Âu đạt 671,9 nghìn lượt người, giảm 69%. Khách đến từ châu Mỹ đạt 236,5 nghìn lượt người, giảm 75,7%. Khách đến từ châu Úc đạt 102,8 nghìn lượt người, giảm 76,2%. Khách đến từ châu Phi đạt 12,5 nghìn lượt người, giảm 73,9%.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2020.

Chiếm hơn 96% tổng số khách quốc tế đến Việt Nam năm 2020 là lượng khách của quý 1/2020. Từ quý 2 đến nay, Việt Nam tiếp tục thực hiện đóng cửa du lịch quốc tế nên lượng khách đến chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án trong nước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu dịch vụ du lịch cũng tập trung trong 3 tháng đầu năm. Cụ thể, xuất khẩu dịch vụ du lịch đạt 2,5 tỷ USD, giảm mạnh 79% so với năm 2019. Nhập khẩu dịch vụ du lịch đạt 4 tỷ USD, giảm 37,5% so với năm trước.

Thị trường quốc tế của ngành du lịch Việt Nam đã không đi theo mô hình kỳ vọng từ hồi đầu dịch là chữ V, hay mô hình chữ W mà theo hình chữ L.

Doanh thu du lịch lữ hành đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ tháng 1/2020, rồi giảm đến đáy vào tháng 4, sau khi Chính phủ tạm ngưng cấp visa du lịch và đường bay thương mại quốc tế để ngăn dịch và duy trì tình trạng giảm sút này đến tận cuối năm.

Trong 3 tháng cuối năm 2020, nhu cầu du lịch nội địa của người dân giảm so với cùng kỳ. Chỉ số giá dịch vụ du lịch trọn gói quý 4/2020 giảm 4,82% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm, giá du lịch trọn gói giảm 6,24% so với năm 2019.

Theo Đời sống
Tai nghe Bluetooth 44.000 đồng, chưa dùng đã hỏng

Tai nghe Bluetooth 44.000 đồng, chưa dùng đã hỏng

Tai nghe Bluetooth là thiết bị công nghệ được sử dụng rộng rãi bởi sự tiện dụng và những tính năng tuyệt vời. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt.
Thực hư bọ biển siêu rẻ

Thực hư bọ biển siêu rẻ

Có phần thịt được đánh giá là ngon hơn tôm hùm nên bọ biển là một trong những loại hải sản có giá hàng triệu đồng. Nhưng thời gian gần đây, bọ biển được bán khắp trên chợ hải sản online với giá rẻ chưa từng thấy.
back to top