Du kích PKK người Kurd tấn công, 3 lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng

Ngày 9/12, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, 3 quân nhân thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ trong Chiến dịch Claw-Lightning và Thunderbolt ở Vùng Kurdistan Iraq, trong một "cuộc tấn công khủng bố" của dân quân người Kurd.

Những quân nhân thiệt mạng là SMSgt (Trung sĩ nhất) Ali Sari, SMSgt Idris Aksoz và SMSgt Doganay Celik.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong tuyên bố cho biết, các lực lượng an ninh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã “vô hiệu hóa 6 kẻ khủng bố” trong một chiến dịch truy quét với hỏa lực yểm trợ của không quân, chiến dịch này vẫn tiếp tục trong khu vực.

Các lực lượng an ninh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã “vô hiệu hóa 6 kẻ khủng bố” trong một chiến dịch truy quét với hỏa lực yểm trợ của không quân

Quân đội và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành hai chiến dịch song song Claw-Lightning và Thunderbolt, để tiêu diệt các đơn vị vũ trang của Đảng Công nhân Kurdistan (PKK) ở các vùng Metina, Zap và Avashin Basyan thuộc vunngf Kurdistan Iraq hơn 7 tháng trước.

Ankara tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt, làm bị thương và bắt giữ 500 chiến binh PKK.

Cuộc tấn công bất ngờ đánh vào các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ là đòn đáp trả cuộc tấn công bằng UAV vào thị trấn Sinjar miền bắc Iraq, khiến Mervan Bedel, chỉ huy chiến trường của Lực lượng Kháng chiến Yezidi Sinjar (YBS), một chi nhánh của PKK thiệt mạng.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top