Đột nhiên xuất hiện ban sẩn đỏ toàn thân, đi khám mắc nhiễm khuẩn đường ruột

Không có tiền sử dị ứng hoặc mẫn cảm với bất cứ dị nguyên nào trước đó, nhưng bé trai 8 tuổi,(Phượng Vĩ, Cẩm Khê, Phú Thọ) đột nhiên xuất hiện ban sẩn đỏ toàn thân kèm theo triệu chứng đau bụng vùng quanh rốn.

Gia đình cho bệnh nhi điều trị tại nhà 3 ngày nhưng không đỡ, nên quyết định đưa bé nhập viện điều trị.

Lúc nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng đau bụng vùng quanh rốn, da toàn thân mọc chi chít ban đỏ, sẩn ngứa, nổi gồ trên mặt da; kết quả cận lâm sàng cho thấy bạch cầu và CRP tăng cao; ruột tăng nhu động, chứa nhiều dịch.

Bệnh nhi được điều trị tại viện. Ảnh BVCC

Bệnh nhi được điều trị tại viện. Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chẩn đoán mày đay nhiễm khuẩn, chỉ định dùng kháng sinh và chống dị ứng. Khi không còn tình trạng nhiễm khuẩn, cũng là lúc các ban sẩn dị ứng biến mất. Bé được ra viện sau 7 ngày điều trị

Theo BSCKI Trương Kim Thiện - Trưởng khoa Nhi cho biết, Bản chất của mày đay là phản ứng miễn dịch của cơ thể do tác động của các tác nhân bên ngoài như: vi khuẩn, virus, thực phẩm, thuốc... trường hợp nhẹ có thể chỉ có biểu hiện ngoài da, nặng hơn có thể gây phù mạch, đặc biệt là phù mao mạch vùng hầu họng có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe người bệnh.

Để điều trị dứt điểm bệnh lý này, cần tìm và loại bỏ tác nhân gây bệnh mới mang lại hiệu quả điều trị.

Theo Đời sống
Hiếm gặp: Tắc ruột cao do hội chứng SMA

Tắc ruột cao do hội chứng SMA

Hội chứng động mạch mạc treo tràng trên (SMA) hay còn gọi là bệnh Wilkie là một bệnh rất hiếm gặp, tỷ lệ mắc bệnh là 0.1 - 0.3% trong dân số với các biểu hiện mơ hồ. Cần nhận biết sớm.
back to top