Đồng Nai: Nhiều nạn nhận bị lừa bởi người đàn bàn tự nhận là cháu giám đốc công an tỉnh

Nguyễn Thị Hải, 32 tuổi đã nhận hơn 440 triệu đồng của nhiều người để lừa “chạy án”, xin việc.. khi tự xưng là cháu của giám đốc công an tỉnh.

Ngày 8/3, VKSND huyện Nhơn Trạch vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử Hải về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

hai-6615-1646734633-1-.jpg
Hải lúc bị bắt tại Cơ quan cảnh sát điều tra. (Ảnh: Thái Hà)

Kết quả điều tra xác định, Hải không có việc làm ổn định. Tháng 4/2020, qua mạng xã hội, Hải làm quen với người phụ nữ 35 tuổi ở huyện Long Thành. Biết chị này đang tranh chấp đất ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Hải "nổ" là cháu của giám đốc công an tỉnh, có thể tác động giải quyết thắng kiện. Tưởng thật, người phụ nữ ba lần đưa cho Hải tổng cộng 70 triệu đồng.

Vẫn với chiêu bài cũ, một tháng sau, khi Hải xin làm giúp việc cho một gia đình tại huyện Nhơn Trạch. Con trai 26 tuổi của chủ nhà đang đi nghĩa vụ công an, có nguyện vọng ở lại làm việc trong ngành, Hải nói sẽ nhờ "ông chú giám đốc công an" xin cho anh này với chi phí 370 triệu đồng. Thấy sự việc của mình không tiến triển, hai nạn nhân tìm hiểu, biết bị Hải lừa nên làm đơn tố cáo. Đến tháng 8/2021 Hải bị cơ quan Công an bắt giữ.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top