Đồng Nai: Băng nhóm chuyên cướp giật tài sản liên huyện sa lưới

Ngày 5/5, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, 6 đối tượng bị khởi tố gồm: Thân Thế Huỳnh (sinh năm 2001), Phạm Quốc Anh Hào (sinh năm 2003), Thân Thế Hùng (sinh năm 1994), Nguyễn Hoàng Bảo (sinh năm 2001), Ngô Văn Thành (sinh năm 1994) và Nguyễn Mai Vũ Hảo (sinh năm 1995), đều ngụ xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Theo hồ sơ vụ án, để có tiền tiêu xài từ cuối tháng 12/2021 đến cuối tháng 4/2022, nhóm cướp trên đã bàn bạc, tổ chức đi cướp giật tài sản người đi đường. Địa bàn mà nhóm này nhắm tới là các con đường liên xã giáp ranh thuộc các huyện Trảng Bom, Long Thành, Thống Nhất, Định Quán. Nhóm cướp thường sử dụng xe mô tô phân khối lớn nhãn hiệu Satria, Exciter để gây án.

cuop.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Khi phát hiện “con mồi” đi đường một mình, nhất là phụ nữ có đeo trang sức, túi xách hoặc đang sử dụng điện thoại di động thì các đối tượng đi trước sẽ điều khiển xe áp sát, chớp thời cơ giật lấy tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát, những đồng bọn còn lại làm nhiệm vụ cản đường, hỗ trợ chống trả khi bị truy đuổi.

Đơn cử, tối ngày 9/3, ông T.H.K (sinh năm 1969) điều khiển xe máy đi trên đoạn đường vắng thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom thì bị 4 đối tượng đi trên 2 chiếc xe máy ép xe, cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi nhanh chân tẩu thoát.

Trước đó, trưa ngày 14/12/2021, bà P.T.H (ngụ huyện Thống Nhất) dựng xe máy bên lề đường để nghe điện thoại, thì bị 2 đối tượng đi xe máy từ phía sau đến nhanh chóng áp sát cướp giật chiếc giỏ xách đang treo trên cổ xe (bên trong có 282 triệu đồng tiền mặt, 1 đôi bông tai bằng vàng trắng và một số giấy tờ tùy thân).

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Trảng Bom đã bắt nhóm cướp gồm Huỳnh, Hào, Hùng, Thành, Bảo, Hảo. Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản ở trên và nhiều vụ cướp giật tương tự các tại địa bàn khác.

Bước đầu, Công an huyện Trảng Bom xác định cho đến khi bị bắt nhóm cướp trên đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản. Vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top