Doanh nghiệp xuất khẩu gạo kêu khó

(khoahocdoisong.vn) - Xuất khẩu gạo trong 7 tháng đầu năm nay ước tính đã giảm 10,6% so với một năm trước, đạt 3,6 triệu tấn; kim ngạch ước tính cũng giảm 0,6% xuống 1,9 tỷ USD.

Việc xuất khẩu gạo sụt giảm do tác động từ dịch bệnh, phải cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ, dẫn tới giá xuất khẩu hiện ở mức thấp nhất trong vòng 16 tháng qua. 

Hiệp hội Lương thực Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết đang gặp một số khó khăn trong việc vận chuyển trên địa bàn các tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long do dịch Covid-19.

Mặt khác, giá cước vận chuyển quốc tế hiện đang ở mức cao, khan hiếm container rỗng, lịch tàu xuất thường hay bị trì hoãn do thiếu hàng hóa hoặc thủy thủ đoàn bị nghi nhiễm phải cách ly tập trung cũng khiến tiến độ xuất khẩu của các thương nhân chậm và làm gia tăng chi phí xuất khẩu.

Theo Đời sống
back to top