Dính viêm nhiễm vì body fit giấu mỡ thừa

(khoahocdoisong.vn) - Body fit giấu mỡ thừa đều không thoáng khí lại bó chặt cơ thể nên khiến da tiết mồ hôi nhiều hơn tạo môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn, nấm ngứa xâm nhập, nhất là vùng kín gây viêm nhiễm phụ khoa, đường tiết niệu, tác động xấu lên hô hấp và dạ dày...

Chị Đỗ Thị Hồng chán nản vì thân hình phì nhiêu của mình sau sinh con nên không ngần ngại bỏ tiền ra mua các bộ đồ Body fit để tạo dáng, tạo hình, khiến mỡ bụng, lưng... không tràn ra bên ngoài.

Mặc vào chị thấy tự tin hơn nhưng lại vô cùng bất tiện khi đi vệ sinh, khi cho con bú, thậm chí nó còn làm chị tức ngực, khó thở đến không ngủ được. Khi vùng quanh bụng và hông nổi mụn và ngứa chị không chịu được nữa đành phải bỏ.

Lời bàn:

BS Nguyễn Văn Thắng,Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, những bộ trang phục bó sát này đều không thoáng khí lại bó chặt cơ thể nên khiến da tiết mồ hôi nhiều hơn tạo môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn, nấm ngứa xâm nhập, nhất là vùng kín gây viêm nhiễm phụ khoa, đường tiết niệu... Đặc biệt, vì bó quá sát vào cơ thể nên body fit tác động xấu lên hô hấp và dạ dày.

Việc mặc liên tục 24h/7 ngày sẽ làm các cơ hô hấp bị ép chặt gây khó khăn trong quá trình hô hấp dẫn đến khó thở, mệt mỏi. Phần bụng bị bó chặt khiến dạ dày bị ảnh hưởng dẫn tới các chứng khó tiêu hóa, đau dạ dày...

Hơn nữa, vì sự bất tiện của body fit nên khi mặc chúng chị em có xu hướng nhịn tiểu gây ảnh hưởng tới thận, đường tiết niệu...

Vì vậy, chị em sau sinh tuyệt đối không nên mặc body fit để giảm cân vì nó không chỉ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm mà còn ảnh hưởng đến phục hồi của các cơ quan sinh sản sau sinh con.

Theo Đời sống
back to top