Điện từ đất

(khoahocdoisong.vn) - Người ta có thể lấy điện từ lòng đất bằng cách nào?

Hỏi: Người ta có thể lấy điện từ lòng đất bằng cách nào?

Lê Bá Nam (Hà Nam)

PGS.TS Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nghiệt: Công nghệ địa nhiệt thực chất là lấy nhiệt trong lòng đất để biến thành năng lượng điện. Khi nước nóng được hút lên mặt đất sẽ được chuyển vào động cơ hơi nước. Hơi nước nóng lúc này sẽ được nén lại đẩy pit tông trong động cơ hơi nước, giống như xăng trong động cơ thông thường.

Khoan đến những tầng đất nóng, người ta sẽ đẩy nước lạnh xuống bằng một lỗ khoan và hút nước nóng lên bằng một lỗ khoan khác. Nước lạnh khi tiếp xúc với đất nóng sẽ biến thành nước nóng, từ đó có thể tạo ra điện. Công nghệ địa nhiệt thường áp dụng có những vùng đất dễ khoan nhất, tầng nước nóng thấp nhất để có hiệu quả cao nhất. Những vùng xung quanh núi lửa hoặc đã từng có hoạt động của núi lửa thường có đặc điểm này.

Theo Đời sống
back to top