Dịch COVID-19: Kiện toàn Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
Dich COVID-19: Kien toan Tieu ban san xuat va luu thong hang hoa hinh anh 1Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định số 91/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tiểu ban sản xuất và lưu thông hàng hóa thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng Tiểu ban. 4 Phó Trưởng Tiểu ban gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương (Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các ủy viên Tiểu ban gồm lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban nhằm tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 triển khai chỉ đạo việc đảm bảo sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các địa phương, nhất là các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, không để ách tắc hoạt động cung ứng.

Tiểu ban Sản xuất và lưu thông hàng hóa hoạt động theo Quy chế làm việc do Trưởng Tiểu ban ban hành.

Trưởng Tiểu ban, Phó trưởng Tiểu ban và các Ủy viên Tiểu ban được sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên thuộc các Bộ, cơ quan quản lý, lĩnh vực thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan thường trực của Tiểu ban thành lập Tổ giúp việc có thành viên đại diện của các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Theo www.vietnamplus.vn
back to top