Đi học bán trú bị lây chấy

(khoahocdoisong.vn) - Bệnh chấy rận gặp ở các mọi đối tượng và mọi lứa tuổi, nhưng nguy cơ là các học sinh ở trường hay học sinh ở nội trú do tiếp xúc và sinh hoạt chung nhiều người. Những người vệ sinh cá nhân kém, ít tắm hoặc không thể tắm, ít vệ sinh thân thể...
Khi bị chấy cắn, người ta có cảm giác ngứa ngáy và phải gãi đầu liên tục, có cảm giác kim chích trên da đầu.

Khi bị chấy cắn, người ta có cảm giác ngứa ngáy và phải gãi đầu liên tục, có cảm giác kim chích trên da đầu.

Cháu Nguyễn Thu A. (TPHCM) đi học bán trú mới được hơn 1 tháng về đã có biểu hiện ngứa ngáy và phải gãi đầu liên tục, nhất là vào đêm. Cứ nghĩ con nghịch ngợm, ra nhiều mồ hôi nên ngứa, mẹ cháu ngày nào cũng bắt con gội đầu cẩn thận, nhưng vẫn không giảm ngứa. Nghe bà ngoại nhắc, chị vạch đầu con ra kiểm tra thì thấy nhiều hạt nhỏ li ti đúng là trứng chấy. Còn bắt được cả chấy con mới nở.

Lời bàn: Theo ThS.BS Thái Thanh Yến, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, trường hợp chấy rận quá nhiều có thể làm phát sinh nhiễm trùng da đầu và gây rụng tóc. Ngoài ra, chấy rận có thể là vật trung gian truyền bệnh quan trọng, có thể truyền bệnh sốt phát ban… 

Phòng bệnh rất quan trọng, rất đa dạng như giặt quần áo, vật dụng bằng nước nóng vì chấy và trứng chấy không thể chịu được nhiệt độ cao (60oC). Giặt bất cứ thứ gì chạm vào da hoặc da đầu của người đó, bao gồm áo khoác, mũ, khăn quàng cổ, vỏ gối, ga trải giường và băng đô…

Đối với quần áo không giặt được, bạn nên phơi nắng hoặc ủi bằng bàn là trước khi sử dụng, hoặc thể cho vật dụng dễ lây nhiễm này trong túi nilon ít nhất trong 2 tuần. Nên hút bụi thảm, ghế sofa, vải bọc, đồ nội thất khác và sàn nhà để loại bỏ lông có thể có trứng chấy. 

Cũng có thể dùng thuốc trị chấy rận (Pediculicides) có sẵn tại quầy hoặc theo toa dưới dạng dầu gội, sữa tắm và kem xả…

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top