Di dời trụ sở 13 bộ, ngành, cần 17.000 tỷ đồng

(khoahocdoisong.vn) - Một trong những lý do khiến việc di dời chậm trễ, là nhiều bộ ngành dù được cấp đất xây trụ sở mới vẫn không bàn giao lại cơ sở cũ nằm trong quận trung tâm.

Trụ sở của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nằm ở số 12 Ngô Quyền (Hà Nội).

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) vừa gửi Bộ Xây dựng báo cáo bổ sung phương án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, ngành trung ương tại Hà Nội. Theo đó, có 3 phương án di dời trụ sở các Bộ, ngành, với nhu cầu tài chính dao động từ 12.000 đến 17.000 tỷ đồng. Được biết, kế hoạch di dời trụ sở các Bộ, ngành khỏi trung tâm đã có từ nhiều năm, một số Bộ, ngành đã chuyển về trụ sở mới. Tuy nhiên, nhiều bộ ngành dù được cấp đất xây trụ sở mới vẫn không bàn giao lại cơ sở cũ nằm trong quận trung tâm thủ đô.

Theo Đời sống
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
back to top