Đề xuất cho shipper được giao đồ ăn tại 19 quận, huyện ở Hà Nội

Sở GTVT Hà Nội đang đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét cho shipper công nghệ các hãng như Grab, Gojek, Be... hoạt động trở lại tại 19 quận, huyện được phép bán đồ ăn, uống mang về.

Thông tin nêu trên được Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Vũ Văn Viện xác nhận với PV Dân trí vào sáng 16/9.

Đề xuất cho shipper được giao đồ ăn tại 19 quận, huyện ở Hà Nội - 1

Sở GTVT Hà Nội đang đề xuất cho shipper công nghệ được hoạt động trở lại tại 19 quận, huyện được phép bán đồ mang về (Ảnh minh họa).

Cụ thể, Sở GTVT đang đề xuất UBND thành phố xem xét cho các shipper các hãng Grab, Gojek, Be... giao đồ ăn uống được hoạt động trở lại tại 19 quận, huyện "vùng xanh". Các hãng này được hoạt động trở lại mà không cần phải xin phép cơ quan chức năng.

Thay vào đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn sẽ tiến hành "hậu kiểm" và xử lý vi phạm nếu có. Đồng thời, Sở GTVT Hà Nội cũng đề xuất chỉ cho các hãng hoạt động giao đồ ăn, uống; riêng hoạt động chở hành khách vẫn bị cấm.

Tính đến chiều tối 15/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết có 19 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đáp ứng tiêu chí không có ca F0 cộng đồng (tính từ ngày 6.9), gồm: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Vì, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa.

Từ 12h ngày 16/9, 19 quận, huyện, thị xã nêu trên được phép bán hàng ăn mang về, mở lại cửa hàng văn phòng phẩm; mở dịch vụ sửa chữa máy tính, phương tiện giao thông, đồ gia dụng... nhưng phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch đã ban hành.

Theo dantri.com.vn
back to top