<div> <p>Chiều 8/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội tổ chức phiên họp triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Cuộc họp được tổ chức ngay sau khi thành phố dự họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.</p> <p>Tại cuộc họp, ông Trần Thanh Long, Phó chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19, là bệnh nhân N.T.K.A (28 tuổi) cùng con gái và người giúp việc của người này.</p> <p>Ngay khi tiếp nhận thông tin, quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương điều tra truy vết ca bệnh 2009 và xác định 8 F1, trong đó 2 trường hợp F1 là con gái và người giúp việc của bệnh nhân đã trở thành F0. Đến 12h trưa nay, ngành y tế quận đã lấy 811 mẫu xét nghiệm của các trường hợp liên quan đến những ca bệnh trên.</p> <p>Dù vậy, ông Long cho biết công tác truy vết của bệnh nhân 2009 và trước đó là 1722 gặp nhiều khó khăn vì hai người này khai báo quanh co, không trung thực. Cơ quan chức năng mất nhiều thời gian để truy vết cũng như xác định các trường hợp liên quan đến 2 ca bệnh này.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="benh nhan Covid-19 o My Dinh khai bao quanh co anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/08/znews-photo-zadn-vn_hop_ha_noi.jpg" title="bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ Đình khai báo quanh co ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố chiều 8/2. Ảnh: <em>T.T</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>"Ngay chiều nay, chúng tôi đã yêu cầu Công an quận Nam Từ Liêm vào cuộc, lập hồ sơ đối với trường hợp bệnh nhân 2009 sau khi người này khai báo gian dối, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố", Phó chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm thông tin.</p> <p>Liên quan đến ca bệnh 2009, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, nhận định bệnh nhân khai báo rất nhỏ giọt, quanh co. Mặc dù theo lời bệnh nhân khai báo, cơ quan chức năng xác định được 8 F1 liên quan, ông Dũng cho rằng số lượng F1 của bệnh nhân có thể nhiều hơn.</p> <p>"Nếu người này tiếp tục thiếu sự hợp tác mà cơ quan chức năng vận động không được, tôi đề nghị công an phải cuộc để định rõ mức độ nghiêm trọng của hành vi này. Nếu xác định hành vi khai báo gian dối một cách có chủ đích và gây ra thiệt hại về kinh tế, an sinh xã hội, tôi đề nghị xử lý hình sự người này", ông Dũng nói.</p> <p>Lãnh đạo Hà Nội cũng đề nghị Công an quận Nam Từ Liêm xử phạt hành chính với bệnh nhân này và sau đó, xem xét mức độ nghiêm trọng để tiếp tục đưa ra hình thức xử lý. Ngành y tế quận phải truy vết bệnh nhân này đến tận F3.</p> <p>Báo cáo thêm thông tin về các ca bệnh khác, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết ca bệnh ở Ba Đình vừa được công bố đã có kết quả âm tính sau lần xét nghiệm thứ 4.</p> <p>Cụ thể, người này đi công tác ở Gia Lai, sau khi về Hà Nội đã được cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong 2 lần và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.</p> <p>Đến ngày 6/2, bệnh nhân sốt và kết quả lấy mẫu lần 3 cho ra kết quả người này mắc Covid-19. Ngay sau đó, mẫu bệnh phẩm của người này được gửi đi xét nghiệm lại và kết quả mới nhất cho thấy bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2. Do đó, trường hợp này được loại ra khỏi danh sách ca bệnh của thành phố.</p> <p>Từ ngày 27/1 đến nay, Hà Nội ghi nhận 25 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Quận Nam Từ Liêm đang là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất của thành phố với 13 trường hợp.</p> <p>Ông Hạnh cho biết các trường hợp này đều xác định được nguồn lây liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh.</p> <p>Ngoài ra, một số người đã xác định mình là F1 nhưng không khai báo y tế kịp thời, sau khi mắc bệnh thì không hợp tác trong việc khai báo dịch tễ. Như trường hợp ca bệnh 2009, người này tiếp tục đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người nên tiếp tục có nguy cơ lây nhiễm cho những người tiếp xúc. Do đó, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo thời gian tới, thành phố có thể tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới ngoài cộng đồng.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p> </p>
Đề nghị xử lý hình sự bệnh nhân 2009
Công an quận Nam Từ Liêm xem xét mức độ vi phạm của bệnh nhân 2009 để xử lý về việc người này khai báo quanh co.
Theo zingnews.vn
Bệnh nhân 1980 là nhân viên bán gạo, di chuyển nhiều nơi ở Bình Dương, TPHCM
Bệnh nhân Covid-19 ở Gia Lai từng đi bán hàng, tiếp xúc nhiều người
Một bệnh nhân COVID-19 tiên lượng tử vong, 4 ca diễn biến nặng
Sáng 5/2, không có ca mắc COVID-19, Việt Nam chữa khỏi 1.465 bệnh nhân
Hơn 30 bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương có dấu hiệu tổn thương phổi
Cơ sở massage ngang nhiên quảng cáo "trị suy giãn tĩnh mạch top 1 châu Âu"
Cần có lộ trình nếu muốn phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông
Lại chuyện lợi dụng quyền lực… phải trả giá nặng nhất?!
Công ty TNHH Quốc tế Khoẻ & Đẹp bị phạt 111 triệu đồng, đình chỉ hoạt động
Hơn 3 tháng không đi lại được... không ngờ lupus ban đỏ
"Viện nghiên cứu tế bào gốc" núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép
Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở mang tên "Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam" hoạt động không phép tại TP Thủ Đức.
Nội soi gắp đồng xu máy trò chơi trong lòng thực quản bé gái 3 tuổi
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung
Ngày 24/4, UBND TP Hà Nội ra văn bản kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả lĩnh vực, các cấp, ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
Vụ chồng đổ xăng đốt vợ mang thai: Đối tượng hay đi nhậu về khuya
Theo điều tra, quá trình chung sống, giữa Thanh (23 tuồi, ở Đắk Lắk ) và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh (22 tuổi) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Thanh hay đi nhậu về khuya. Bị than phiền, Thanh đổ xăng đốt vợ đang mang thai.
Hạ thân nhiệt chỉ huy hồi sinh người bệnh ngừng tim
Hồi sinh người bệnh sau ngừng tim bằng các kỹ thuật cao: hạ thân nhiệt chỉ huy, đặt catheter đường hầm có cuff,…là một giải pháp lọc máu cho người bệnh.
Người bệnh đái tháo đường bị sốt mò biến chứng nguy hiểm
Sốt mò có mặt ở hầu hết 24 tỉnh thành phía Bắc (chưa kể phía Nam), chiếm 38,51% số bệnh nhân sốt nhập viện, không rõ căn nguyên. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm cần cảnh giác.
Bé 16 tháng tuổi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh hiếm gặp
Thoát vị hoành bẩm sinh là sự khiếm khuyết của cơ hoành dẫn đến các tạng trong ổ bụng chui lên lồng ngực từ khi thai nhi trong bụng mẹ. Tỷ lệ tử vong của thoát vị hoành là hơn 60%. Bệnh cần được phát hiện sớm để phẫu thuật.
Dùng thuốc nam chữa động kinh, bé 3 tuổi nguy kịch vì ngộ độc chì
Ngộ độc chì vô cùng nguy hiểm, đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ em. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc chì ở trẻ em là do dùng các loại thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Tăng triglycecid máu, người bệnh 35 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng
Viêm tụy cấp do tăng mỡ máu gặp khoảng 30-35% trong tổng số bệnh nhân viêm tụy cấp nhập viện. Viêm tụy cấp diễn biến phức tạp, biến chứng tử vong nhanh nên cần nhận biết sớm.
Vụ sập cầu treo Kẻ Nính ở Nghệ An: Thông tin mới nhất
Liên quan vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu, ở xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra vụ việc.