Đề nghị TPHCM kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng dịch

(khoahocdoisong.vn) - Mới đây, tại cuộc họp kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị TPHCM phải kích hoạt lại toàn bộ hệ thống chống dịch ở mức độ cao nhất, cao hơn cả các tỉnh biên giới Tây Nam.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, dù chưa phát hiện ca bệnh trong cộng đồng, nhưng TPHCM có các yếu tố nguy cơ cao, nhất là khi cả nước bước vào đợt nghỉ lễ 4 ngày. Trong dịp nghỉ lễ, nhu cầu đi lại lớn nên TPHCM cần tăng cường kiểm tra, giám sát nơi tập trung đông người như nhà hàng, siêu thị, khu vui chơi.

TPHCM lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng.

TPHCM lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị TPHCM nâng công suất xét nghiệm lên 50.000 mẫu đơn/ngày, khi đó có thể xét nghiệm 500.000 mẫu/ngày; tập huấn lại cho các nhân viên, tổ lấy mẫu, sẵn sàng chi viện cho các tỉnh còn khó khăn. Cần chuẩn bị tình huống cách ly trên diện rộng, cách ly rất đông trong thời gian ngắn; sẵn sàng điều trị số lượng ca bệnh lớn, rà soát lại trang thiết bị, máy thở, thuốc men...

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực, sáng tạo của TPHCM đã khống chế "nhanh, gọn, hẹp" nhiều đợt dịch. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh đang bùng phát rất mạnh, đặc biệt ở Thái Lan, Campuchia, Lào... vì thế, nếu không quyết liệt phòng chống, nhất là kiểm soát người nhập cảnh trái phép, nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng rất cao, đặc biệt là khi cả nước đang chuẩn bị các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5. Do đó, TPHCM phải cảnh giác cao độ bởi nguy cơ dịch bệnh quay trở lại.

“Tiếp tục coi nhiệm vụ chống dịch là "nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm", nâng cấp độ và kiên trì giải pháp đề ra; nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Các đơn vị phải thống nhất quan điểm “tuyệt đối an toàn”, bởi chỉ một nơi mất an toàn sẽ đe dọa sự an toàn chung của tất cả hệ thống phòng chống dịch”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 27/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép, nhưng chậm khai báo. Đây là 2 mẹ con nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Bệnh viện Từ Dũ TPHCM khám bệnh do thai 32 tuần, xuất huyết âm đạo. Dù nhập viện từ ngày 20/4 nhưng đến ngày 26/4, họ mới khai báo nhập cảnh trái phép, may mắn là cả 2 đều âm tính với Covid-19.

Theo Đời sống
Cách tránh hạ canxi máu sẽ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm

Hạ canxi máu nguy hiểm thế nào?

Hạ canxi máu là bệnh lý nguy hiểm. Tình trạng hạ canxi máu kéo dài có thể dẫn đến suy tim, động kinh, loạn nhịp tim, lú lẫn, suy giảm trí nhớ, trầm cảm và ảo giác. Bệnh có thể điều trị được nếu phát hiện kịp thời.
back to top