Đẩy mạnh nhân nuôi côn trùng

Việc phát triển mô hình nhân nuôi côn trùng sẽ mang lại nhiều lợi ích như bảo tồn sự đa dạng sinh học, người dân có thêm nghề mới, xóa đói giảm nghèo ở những vùng đất đai cằn cỗi, cung cấp nguồn thực phẩm cũng như nguyên liệu làm thuốc cho xã hội.

Cần đẩy mạnh việc nhân nuôi côn trùng.

Hỏi: Tôi được biết, côn trùng có giá trị rất lớn, vì vậy có nên đẩy mạnh việc nhân nuôi côn trùng không?

Trần Nhị Hà (Hà Nội)

GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học: Việc phát triển mô hình nhân nuôi côn trùng sẽ mang lại nhiều lợi ích như bảo tồn sự đa dạng sinh học, người dân có thêm nghề mới, xóa đói giảm nghèo ở những vùng đất đai cằn cỗi, cung cấp nguồn thực phẩm cũng như nguyên liệu làm thuốc cho xã hội.

Việc nhân nuôi côn trùng cũng không khó. Nuôi dế, bọ xít, cà cuống… không khó hơn so với nuôi gà, nuôi lợn. Tuy nhiên, nuôi con gì, cần phải có những nghiên cứu cụ thể, tránh nhân nuôi một cách ồ ạt. Điều quan trọng lúc này là phải có những chương trình điều tra, nghiên cứu một cách cụ thể.

Thu Hà

Theo Đời sống
back to top