<div> <p><span><strong>Yêu cầu chặt hơn về chất lượng gạo</strong></span></p> <p>Theo tìm hiểu của <em>Tiền Phong</em>, trong đợt tổ chức <span>đấu thầu lại mua gạo dự trữ quốc gia</span> (DTQG) ngày 12/5 vừa qua, toàn quốc có 238 gói thầu được đồng loạt mở thầu.</p> <p>Không để lặp lại việc <span>24 nhà thầu trúng thầu đợt 1 từ chối ký hợp đồng</span> cung cấp gạo, lần này trong hồ sơ mời thầu (HSMT), Tổng cục dự trữ nhà nước (DTNN) đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực nâng mức bảo lãnh dự thầu lên từ 1,5% đến 3% trên giá gói thầu, bằng mức tối đa pháp luật đã qui định.</p> <p>Thậm chí một số cục còn đưa ra ràng buộc cao hơn. Chẳng hạn, tại Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ, chủ đầu tư đã điều chỉnh giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng đối với gói thầu có giá trên 10 tỷ đồng phải bằng 5% giá hợp đồng; đối với gói thầu có giá không quá 10 tỷ đồng, giá trị đảm bảo thực hiện hợp đồng bằng 3% giá trị hợp đồng.</p> <p>Đồng thời, cục này có quy định ràng buộc thêm: “Trường hợp hết thời hạn giao hàng mà nhà thầu vẫn chưa giao đủ số lượng đã nêu trong hợp đồng và không tiếp tục thực hiện hợp đồng thì nhà thầu bị phạt bằng 5% trên giá trị hàng giao thiếu. Tổng mức phạt tối đa là 5% trên giá trị hàng giao chậm”.</p> <p>Đáng chú ý, trong hồ sơ mời thầu (HSMT), tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, chất lượng của gạo cung cấp lại được chủ đầu tư “siết” mạnh hơn so với trước để tăng chất lượng gạo.</p> <p>Cụ thể, gạo phải được sản xuất trong vụ Đông Xuân năm 2020, loại hạt dài, với các yêu cầu chi tiết về cảm quan như màu sắc, mùi vị, tạp chất, đánh bóng, sinh vật hại, chỉ tiêu chất lượng... Bên cạnh đó còn một số yêu cầu về tiêu chuẩn đặc thù của gạo nhập kho như: độ ẩm 14%, tiêu chuẩn về dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật, giới hạn tối đa độc tố vi nấm cho phép…</p> <p><strong>Nhiều nhà thầu bị loại vì không nộp bảo lãnh</strong></p> <p>Ngày 14/5, Cục DTNN khu vực TP.HCM đã tổ chức mở hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) 7 gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 khu vực TP.HCM. Thông tin tại buổi mở thầu cho thấy, tại 3 gói thầu số 1, 2 và 3, tất cả các <span>nhà thầu</span> tham dự đều vượt qua bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) với số điểm 980 điểm.</p> <p>Tuy nhiên, tại các gói thầu số 4, 5 và 6, có một số nhà thầu không vượt qua bước đánh giá HSĐXKT do không cung cấp bảo lãnh dự thầu. </p> <p>Ngoài ra, biên bản mở HSĐXTC của 7 gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG trên cho thấy, tất cả các nhà thầu đều không có thư giảm giá kèm theo, một số nhà thầu vẫn có giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt.</p> <p>Cụ thể, tại gói thầu số 1, 2, trong 4 nhà thầu tham dự đã chào vượt giá gói thầu (giá gói thầu là 11,603 tỷ đồng). Đó là Cty TNHH Xuất nhập khẩu Bình Minh Hai (NT Bình Minh Hai, giá dự thầu là 11,655 tỷ đồng), Cty CP Lương thực Hà Tĩnh (giá dự thầu là 11,865 tỷ đồng). Hai nhà thầu cùng chào một giá là Cty TNHH Kim Hằng (NT Kim Hằng) và Cty CP Tập đoàn Lộc Trời (NT Lộc Trời) với giá 11.602.500.000 đồng.</p> <p>Tại gói thầu số 7 (giá gói thầu là 9.534.400.000 đồng), 1 trong 2 nhà thầu tham dự thầu là NT Đông Bắc chào vượt giá (giá dự thầu là 9.744.000.000 đồng).</p> <p>Ghi nhận của <em>Tiền Phong</em>, tại buổi mở HSĐXTC 7 gói thầu nêu trên cũng cho thấy, tại một số gói thầu, sự cạnh tranh giữa các nhà thầu về cùng số điểm kỹ thuật và giá dự thầu là tương đương.</p> <p>Cụ thể, tại Gói thầu số 1 và Gói số 3, có hai nhà thầu cùng bằng nhau về điểm kỹ thuật lẫn giá dự thầu là NT Kim Hằng và NT Lộc Trời (cùng 980 điểm kỹ thuật và giá dự thầu là 11.602.500.000 đồng). Tại Gói thầu số 2 câu chuyện tương tự xảy ra giữa hai nhà thầu Bình Minh Hai và Lộc Trời (980 điểm và 11.602.500.000 đồng).</p> <p>Đại diện chủ đầu tư cho biết, trước tình huống này, chủ đầu tư sẽ xem xét theo ba hướng. Nếu sau quá trình đánh giá HSĐXTC của các nhà thầu cho thấy, điểm tổng hợp, xếp hạng các nhà thầu vẫn tương đương nhau, chủ đầu tư sẽ mời các nhà thầu đến cùng đàm phán, thương thảo. Trường hợp đàm phán không thành công sẽ tiến hành bốc thăm giữa các nhà thầu.</p> <p>Cuối cùng, nếu cả hai hướng trên không thành công, sẽ yêu cầu các nhà thầu chào lại giá để có phương án cuối cùng. “Như vậy, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu vẫn đảm bảo tính công khai, cạnh tranh và hiệu quả như mong muốn”, đại diện Cục DTNN khu vực TP.HCM cho biết.</p> <p>Được biết, sở dĩ gói thầu số 1, 2, 3 thu hút sự tham gia đông của các nhà thầu vì các gói thầu này cấp gạo cho chi cục DTNN Long An, thuận lợi vận chuyển hơn 4 gói thầu 4,5,6,7 cung cấp gạo cho chi cục DTNN Đồng Nai.</p> <p>Ngày 14/5, Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn cũng thông báo kết quả các gói thầu thuộc dự án mua 8.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2020. <span>Theo thông báo của cục này, 2 nhà thầu có HSĐXKT không đáp ứng yêu cầu của HSMT.</span></p> <p>Cụ thể, tại 2 gói thầu số 1 và 2, nhà thầu là Cty TNHH lương thưc Hoàng Liên Sơn không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm vì hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự giá trị không bằng 50% tổng giá trị gói thầu mà nhà thầu tham dự. Nhà thầu này cũng không có báo cáo tài chính được kiểm toán.</p> <p>Cũng ở gói thầu số 1 trên, nhà thầu là Cty cổ phần lương thực Sơn La không đạt mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật chỉ đạt 930 điểm. Ngoài ra, các chỉ tiêu thành phần gạo cũng không đạt, không đáp ứng HSMT.</p> <p>Ở gói thầu số 2, HSĐXKT của nhà thầu này cũng không hợp lệ vì đơn dự thầu không đúng gói thầu tham gia (tham gia gói thầu số 2 nhưng cam kết thực hiện gói thầu số 1).</p> <p> </p> </div> <p> </p>
Đấu thầu lại gạo dự trữ: Nhiều nhà thầu bị loại thẳng cánh
Tại đợt đấu thầu lại gạo dự trữ ngày 12/5 vừa qua, cả nước có 238 gói thầu được mở để mua đủ 182.300 tấn gạo. Tuy nhiên, hàng loạt nhà thầu đã bị loại vì không nộp bảo lãnh dự thầu, không đáp ứng về hồ sơ năng lực, kỹ thuật.
Không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế
Theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN cần thực hiện nghiêm túc các giải pháp bình ổn thị trường vàng. Cần khẩn trương rà soát, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 24/2012/NĐ-CP.
Vì sao giá tôm hùm luôn cao ngất ngưởng?
Ít ai biết, tôm hùm phát triển chậm, mất khoảng bảy năm để đạt kích thước bán 0,45 kg. Ngoài ra, do tính chất lãnh thổ và thích sống ở môi trường biển nhiều đá nên tôm hùm rất khó nuôi.
"Vượt mặt" Youtube, Instagram kiếm được nhiều tiền từ quảng cáo hơn
Sau khi vượt qua Tik Tok để trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trong năm 2023, Instagram được cho là tiếp tục vượt qua Youtube về nguồn thu từ quảng cáo.
Măng cụt xanh gọt vỏ “cháy hàng“, giá cao ngất ngưởng
Thời điểm này mới vào đầu mùa nên số lượng quả măng cụt xanh thu được ít. Theo đó, giá bán măng cụt xanh đã gọt vỏ lên tới 450.000-500.000 đồng/kg.
Ổn định giá nhiều loại phân bón
Gần đây, giá nhiều loại phân bón đang có xu hướng bình ổn và có một số mặt hàng đã giảm nhẹ từ 5.000 - 20.000 đồng/bao so với tháng trước.
Loại sầu riêng cầu vồng quý hiếm, một cây ra đến 800 quả
Sầu riêng Pelangi được tạo ra từ ba loài sầu riêng khác biệt. Đặc biệt, cây sầu riêng Pelangi cũng cho năng suất rất cao, đậu quả 2 lần trong năm, có thể cho thu hoạch tới 800 quả mỗi cây.
Loại cây mọc hoang ở bờ ruộng bất ngờ thành "đặc sản" nhiều người săn lùng
Dừa nước, rau sam, dọc mùng vốn là loài cây dại mọc hoang ở bờ ruộng, ao hồ nhưng nay bất ngờ trở thành đặc sản được người dân thành phố săn lùng.
Cây dại mọc ven đường bỗng lên đời thành bonsai đẹp ngỡ ngàng
Những năm gần đây, bonsai hoa ké được nhiều khách hàng tìm mua dù mức giá thấp nhất 500.000 đồng/cây. Đặc biệt, những dòng cổ thụ thì giá lên tới 5 - 10 triệu đồng/cây.
Nước giặt siêu rẻ “tung hoành” chợ mạng
Các thương hiệu nước giặt từ “vô danh” đến nổi tiếng được rao bán tràn lan trên mạng Internet với giá siêu rẻ. Chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua hàng, tránh “tiền mất, tật mang”.
Giá gạo bán lẻ giảm nhẹ
Sau thời gian tăng lên ở mức cao, giá bán lẻ nhiều loại gạo trên thị trường giảm trở lại từ 500 - 2.000 đồng/kg so với hơn 1 tháng trước.