Đấu pháo dữ dội giữa quân đội Syria và thánh chiến, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 16.07.2020, theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích chiến tuyến của Quân đội Syria (SAA) tại thành phố Saraqib, miền nam Idlib.

SOHR, ủng hộ thánh chiến đối lập, có trụ sở ở London cho biết, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng pháo kích vào chiến tuyến của Quân đội Syria tại các thị trấn Hantoteen, Khan Assubul, Dadikh và thành phố Ma`arat al-Nu`man.

Không có thông tin về thương vong dân sự.

Quân đội Syria đã phản pháo, bắn phá chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tại các thị trấn Sarmin, al-Nerab và Afes miền nam Idlib.

Quân đội Syria pháo kích lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Idlib. Video Ruptly

Một ngày trước đó, quân đội Syria bắn hơn 350 quả đạn pháo và rockets vào lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tại Greater Idlib, phá hủy nhiều công trình công sự phòng ngự. 3 chiến binh của liên minh al-Fath al-Mubin - nhóm từ lực lượng Hồi giáo cực đoan được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các nhóm theo tư tưởng al-Qaeda - đã thương vong trong vụ tấn công.

Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện các hành vi đe dọa, hành động này khiến các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến hung hăng tấn công khiêu khích quân đội Syria. 

Trong tình huống thánh chiến phá hoại thỏa thuận ngừng bắn Moscow, quân đội Syria có thể tiến hành cuộc tấn công giải phóng Idlib.

Theo TGO
back to top