Đau mắt đỏ chăm nhỏ thành thiên đầu thống

(khoahocdoisong.vn) - Thiên đầu thống là bệnh khó chữa, hay tái phát và là nguyên nhân gây mù cao ở nước ta.

Chị Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội) làm việc ở công trường nhiều bụi, khói nên thường ngứa mắt, đỏ mắt. Chị đi mua thuốc về nhỏ 3 ngày thì khỏi. Thấy sử dụng thuốc nhỏ mắt vừa tẩy rửa được bụi bẩn, hiệu quả nên chị mua sẵn để trong túi lúc nào cần là nhỏ luôn.

Một thời gian sau hai mắt chị thường xuyên đau nhức, cơn đau nhiều khi lan sang cả hai bên thái dương, đôi khi mắt tối sầm lại không nhìn rõ, một lúc sau mới sáng ra. Đi khám chị được kết luận thiên đầu thống (bệnh glôcôm) do sử dụng thuốc nhỏ mắt quá nhiều.

Lời bàn: Bị bệnh thiên đầu thống do thuốc nhỏ mắt gặp nhiều ở những người thường bị đau mắt đỏ, ngứa mắt, cộm mắt tự mua thuốc về nhỏ.

Thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid nên nhanh chóng làm giảm các triệu chứng đau, cộm, đỏ ở mắt. Nhưng nếu sử dụng liên tục trong nhiều tháng, sẽ làm áp lực trong mắt tăng cao dẫn tới bệnh thiên đầu thống. Thiên đầu thống là bệnh khó chữa, hay tái phát và là nguyên nhân gây mù cao ở nước ta.

BS Nguyễn Thắng (Bệnh viện Mắt TƯ)

Theo Đời sống
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top