Đau bụng, mất ngủ vì rối loạn lo âu

(khoahocdoisong.vn) - Cha mẹ cần chú ý tới tâm sinh lý của trẻ ở lứa tuổi trưởng thành. Nếu thấy trẻ luôn trong tâm trạng căng thẳng, lo lắng và bất an, chán nản, không còn tha thiết, hứng thú với cuộc sống, thường kêu mệt mỏi, đau bụng, mất ngủ...cần lắng nghe, chia sẻ và tìm hiểu nguyên nhân vì có thể là triệu chứng của bệnh rối loạn lo âu, trầm cảm...

Bé Nguyễn Thị H. (12 tuổi, Hà Nội) đi khám vì rất hay đau bụng. Kết quả thăm khám, nội soi, xét nghiệm đều không tìm ra bệnh. Đến trường bé cũng không học được vì thường ngủ gật và đau bụng, người mệt mỏi, ngại giao tiếp với bạn bè.

Đến khi thấy bé gầy yếu, xanh xao, gia đình đón bà ra chăm thì mới biết, buổi tối bé thường không ngủ được. Gia đình cho bé đi khám thần kinh mới hay bé mắc chứng rối loạn lo âu,…

Lời bàn: TS.BS Ngô Anh Vinh, Khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, cha mẹ cần chú ý tới tâm sinh lý của trẻ. Nếu thấy trẻ luôn trong tâm trạng căng thẳng, lo lắng và bất an, chán nản, thường kêu mệt mỏi, đau bụng, mất ngủ... cần lắng nghe, chia sẻ và tìm hiểu nguyên nhân để có cách xử lý. Nhiều trường hợp mất ngủ, đau bụng không rõ nguyên nhân là biểu hiện của một số căn bệnh như rối loạn lo âu, trầm cảm…

Ở giai đoạn đầu nếu cha mẹ chia sẻ, động viên, cùng con tham gia các hoạt động cộng đồng, cùng con điều chỉnh sinh hoạt để khắc phục tình trạng rối loạn giấc ngủ, trẻ hoàn toàn có thể hồi phục. Nếu trẻ không được phát hiện, điều trị, giải tỏa cảm xúc sẽ dẫn tới các rối loạn về tâm thần, trầm cảm. 

Theo Đời sống
Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Các lợi ích từ quả, hoa đực của cây đu đủ được rất nhiều người biết đến, thế nhưng ít ai biết hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu tiêu thụ đúng cách.
back to top