Đào Thất Thốn cổ: thú chơi tốn kém của các đại gia

Hoa đào Thất Thốn là loại đào cổ, hiếm, biểu tượng tinh hoa cho vẻ đẹp của hoa đào. Nó được các đại gia săn đón trước Tết cả tháng.

Một thốn trên cành đào có thể cho 7 bông hoa, chính vì điều đó loài hoa đẹp mê hồn mới có tên là Thất thốn.

Do giống đào này khó tính nên cần chăm sóc công phu tỉ mỉ, có lẽ cũng vì vậy mà đào Thất thốn rất kén người chơi.

Đây là một cây Thất thốn khoảng 27 năm tuổi với rất nhiều u, sần trên thân, tạo cảm giác nhìn già cỗi nhưng vẫn tràn sức sống.

Đào Thất Thốn càng rét sắc hoa càng thắm.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, chủ vườn đào Anh Tuấn, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đang chăm cây đào Thất thốn để hoàn thiện thế, dáng.

Vườn đào nhà anh Tuấn năm nay có khoảng 300 cây đều ra hoa đúng dịp Tết.

Là người làng Nhật Tân, anh Tuấn vẫn giữ được sự đam mê và yêu nghề truyền thống của gia đình.

Đào Thất Thốn mang dáng vẻ cổ kính, từ gốc đến cành đào đều sùi phồng, nổi những u, mấu xù xì.

Tương truyền, đào Thất Thốn là loài hoa vương giả được dùng để tiến vua. Nhiều người lý giải, tên gọi Thất Thốn bởi đây là loại đào một thốn (độ dài cành bằng một đốt ngón tay) có 7 bông hoa. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng, đào gọi là Thất Thốn vì 7 thốn cây sẽ chia cành một lần hoặc lá đào dài bảy thốn.

Điều đặc biệt ở Đào Thất Thốn là hoa đào. Hoa đào bung nở có kích thước “khổng lồ” với đường kính từ 4-5 cm. Màu hoa đỏ thắm, nhụy vàng.

Cũng như đào Nhật Tân, từ cuối tháng 7 người trồng đào Thất thốn đã bổ sung dưỡng chất, điều tiết để cây cho hoa và  nở đúng dịp Tết.

Nụ từ thân của đào Thất thốn có khi phải ủ nụ đến 6-7 năm mới cho hoa.

Thất Thốn là loại đào quý, hiếm nên được các đại gia săn đón trước Tết cả tháng.

Trần Hải

Theo Đời sống
back to top