Đánh “chuột” không có “vùng cấm”

Nguyên Thủy

“Ngoài các lãnh đạo cấp cao vắng có lý do, cán bộ địa phương bận điều hành thì cũng có một số người thuộc diện “nghỉ cũng được mà không nghỉ cũng được”. Có ý kiến nói đưa lên bảng điện tử công khai để cử tri theo dõi thì số đại biểu dự họp tăng lên” – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga. plo.vn ngày 18/9

Nhạt nhòa đến mức “nghỉ cũng được mà không nghỉ cũng được” thì liệu có đại diện nổi cho cử tri!

Đánh “chuột” không có “vùng cấm” ảnh 1

“Tôi quan sát dư luận từ sau khi Uỷ ban Kiểm tra trung ương công bố kết luận về vi phạm diễn ra tại Thành uỷ Đà Nẵng, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và một số vụ việc khác, thấy có những ý kiến khác nhau, nhưng nhìn chung là hoan nghênh quyết tâm và sự quyết liệt khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) của Đảng. Nhân dân cũng thấy rõ quyết tâm, bản lĩnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, tha hoá và bước đầu cảm nhận cuộc đấu tranh này đúng là “không có vùng cấm”.” – Ông Lê Quang Thưởng (nguyên phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức trung ương). tuoitre.vn ngày 20/9

Đã có những con chuột trong vùng cấm bị đánh mà bình quý vẫn còn! Nỗi lo đánh chuột sợ vỡ bình quý chỉ là lo hão mà thôi!

Đánh “chuột” không có “vùng cấm” ảnh 2

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top