Đang ngủ trong quán nước, bị xe tông chết

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, hai vợ chồng đang ngủ ở quán nước thì bị một chiếc xe đầu kéo mất lái tông vào quán khiến người chồng tử vong tại chỗ, người vợ bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào hồi 2h15 sáng sớm nay tại đường 965 (đoạn Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina, thuộc khu công nghiệp Cái Mép, thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

xe-dau-keo-tong-chet-nguoi.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Gia đình.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo mang biển số 51C- 665.06 chở container 40 feet do tài xế Phạm Thanh Thủy (34 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển trên đường 965, hướng quốc lộ 51 vào Khu công nghiệp Cái Mép.

Khi gần tới khu vực cổng Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn, xe đầu kéo mất lái lao qua dải phân cách cứng, đâm đổ cột đèn chiếu sáng rồi tiếp tục chạy ngược chiều thêm khoảng 50m. Chiếc xe tiếp tục leo lên vỉa hè đâm vào một chòi bán nước dựng tạm trên vỉa hè phía bên phải hướng đi ra quốc lộ 51.

Lúc này, ông Hoàng Minh Tùng (44 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Tiền (38 tuổi, cùng quê Tây Ninh) đang ngủ ở quán nước. Vụ tai nạn làm ông Tùng tử vong tại chỗ, bà Tiền bị thương nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng đang được các cơ quan chức năng thị xã Phú Mỹ điều tra làm rõ.

Theo Đời sống
back to top