Dân quân Iraq lại tấn công vào đoàn xe tiếp vận của quân độ Mỹ

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 29/7, bốn đoàn xe vận chuyển vật tư và thiết bị hậu cần cho liên quân do Mỹ dẫn đầu tiếp tục bị lực lượng du kích kháng chiến chống Mỹ tấn công, ở các khu vực khác nhau trên lãnh thổ Iraq.

Đoàn xe đầu tiên bị tấn công trên địa phận tỉnh Dhi Qar ở miền nam Iran, đoàn thứ hai và thứ ba bị tấn công ở tỉnh al-Diwaniyah miền nam, đoàn thứ 4 bị tấn công ở tỉnh Babylon miền trung quốc gia này.

Cả 4 đoàn xe đều bị phục kích bằng bom vệ đường tự chế lượng nổ lớn.

Một nhóm du kích người Shiite Iraq, có tên gọi là Saryat Qasim al-Jabbarin (Đơn vị bẻ gãy Titans) tuyên bố nhận trách nhiệm đã tiến hành 4 vụ tấn công.

Nhóm mới tự tuyên công bố video và hình ảnh về vụ tấn công Dhi Qar, thực hiện trên một tuyến đường gần thành phố Nasiriyah.

Du kích kháng chiến Iraq sử dụng bom vệ đường tấn công đoàn xe vận tải hậu cần cho quân đội Mỹ.

Du kích kháng chiến Iraq sử dụng bom vệ đường tấn công đoàn xe vận tải hậu cần cho quân đội Mỹ.

Cuộc tấn công vào các đoàn xe tiếp vận Mỹ diễn ra vài giờ sau một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Đại sứ quán Hoa Kỳ trong Vùng Xanh, được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad. Không có nhóm du kích kháng chiến Iraq nào tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Chính quyền Mỹ tuyên bố, sự hiện diện quân đội ở Iraq nhằm thực hiện "nhiệm vụ huấn luyện" cho các lực lượng vũ trang Iraq chống khủng bố IS nhưng lực lượng khủng bố đang mạnh lên và mở rộng vùng ảnh hưởng.

IS hoạt động công khai trên các địa bàn phức tạp như khu vực do lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát và trên vùng sa mạc Anbar, dọc theo biên giới Iraq – Syria, thường xuyên tấn công vào quân đội Syria và Lực lượng Các đơn vị Động viên Rộng rãi (PMU) mà nòng cốt là quân tình nguyện người Shiite.

Những diễn biến phức tạp này cho thấy cuộc chiến chống khủng bố tiếp tục kéo dài, đồng thời các cuộc tấn công vào quân đội Mỹ và cơ quan ngoại giao Mỹ ở Iraq vẫn sẽ tiếp tục.

Theo TGO
back to top