Đắk Lắk: Nổ súng vì tranh chấp đất, hai cha con trọng thương

Sáng ngày 6/6, tin từ UBND xã Ea Rốk, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) xác nhận, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ nổ súng khiến 2 cha con bị thương phải nhập viện.

Đắk Lắk: Nổ súng vì tranh chấp đất, hai cha con trọng thương ảnh 1Ông Bình đang điều trị tại bệnh viện. 

Trong lúc làm, cha con ông Bình xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp đất với 2 anh em Giàng Seo Sếnh (27 tuổi) và Giàng A Thành (18 tuổi, ngụ cùng xã).

Trong lúc tranh cãi, Sếnh bất ngờ dùng súng tự chế, (đạn hoa cải) bắn 1 phát khiến ông Bình bị thương ở đùi. Thấy vậy, con trai ông Bình vào can ngăn thì bị Giàng A Thành dùng rựa chém khiến Tướng bị thương ở tay phải.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phẫu thuật lấy 5 dị vật kim loại trong đùi của ông Hầu Thanh Bình ra ngoài và hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo phapluatplus.vn

Theo Đời sống
back to top