Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Thành công rất tốt đẹp, thông qua những quyết sách quan trọng

(khoahocdoisong.vn) - Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch; là một trong những Đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới.

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", sáng 1/2/2021 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội lần thứ XIII) của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Theo đó, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết, tiêu biểu cho hơn 5 triệu Đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Trong số 180 đồng chí Ủy viên chính thức, có 119 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và 61 đồng chí trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ngay tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII – vừa diễn ra ngày 31/1, đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cùng với đó, Hội nghị đã bầu ra 18 Ủy viên Bộ Chính trị gồm: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội; Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án toàn án nhân dân tối cao; Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị cũng bầu 5 Ủy viên Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 người. Đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý phải sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định quan trọng của Đại hội lần này thành hiện thực sinh động trong thực tế.

“Năm sau phải phát triển tốt hơn năm trước và lần này đề nghị nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo Theo KH&ĐS
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top