Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM : Giọt máu hồng vì cộng đồng mùa Covid-19

(khoahocdoisong.vn) - Hưởng ứng cuộc vận động “Giọt máu hồng vì cộng đồng 2020”, ngày hội hiến máu nhân đạo vừa được tổ chức tại khu Phòng khám Đa khoa, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM, với sự tham gia của 600 tình nguyện viên và 578 đơn vị máu đã được hiến.

Đây cũng là hoạt động do Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Đại học Cao đẳng TPHCM tổ chức nhằm hưởng ứng lời vận động của Đảng ủy khối, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Đại học Cao đẳng.

600 tình nguyện viên đã hưởng ứng ngày hiến máu nhân đạo“Giọt máu hồng vì cộng đồng 2020”.

Theo PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM, 600 tình nguyện viên đăng ký tham gia là con số vượt quá mong đợi của ban tổ chức.

Ngày hội hiến máu tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong bối cảnh dịch bệnh Covid/19 vẫn đang diễn tiến phức tạp và kéo dài.

Ngày hội hiến máu tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong bối cảnh dịch bệnh Covid/19 vẫn đang diễn tiến phức tạp và kéo dài.

Ngoài Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Ban Tổ chức đã mời thêm Hội Chữ Thập đỏ TPHCM và tổ chức thêm các hội trường lớn để lấy máu theo lịch sắp xếp trước để bảo đảm an toàn.

Ban Giám hiệu nhà trường gồm PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng (áo sơ mi trắng) và PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu phó (áo blouse trắng) đã tặng hoa cảm ơn BS Nguyễn Phương Liê - Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (đứng thứ tư từ trái qua).

Ban Giám hiệu nhà trường gồm PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân - Hiệu trưởng (áo sơ mi trắng) và PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu phó (áo blouse trắng) đã tặng hoa cảm ơn BS Nguyễn Phương Liê - Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học (đứng thứ tư từ trái qua).

“Bản thân tôi luôn coi hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp và tôi cũng liên tục đồng hành ủng hộ phong trào từ 32 năm nay, lần đầu tiên tham gia là hiến máu tươi phục vụ ca mổ 2 bé song sinh Việt và Đức vào tháng 10/1988 và liên tục cho đến hôm nay là lần hiến máu thứ 80, hoàn thành chỉ tiêu hiến máu của riêng mình”, PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ.

PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân đã tham gia hiến máu 80 lần.

PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân đã tham gia hiến máu 80 lần.

Chương trình hiến máu “Giọt máu hồng vì cộng đồng 2020” rất ý nghĩa đối với công tác khám chữa bệnh, cứu người, đặc biệt trong những thời khắc bị hạn chế xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn tiến phức tạp và kéo dài như hiện nay.

600 tình nguyện viên tham gia và 578 đơn vị máu đã được hiến.

600 tình nguyện viên tham gia và 578 đơn vị máu đã được hiến.

Chương trình đã luôn được quan tâm và tổ chức hằng năm nhằm giúp cho bệnh nhân và cộng đồng.

Các bạn Đoàn viên Thanh niên tham gia Chương trình "Giọt máu hồng vì cộng đồng" năm 2020. Đây là chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Đại học Cao đẳng TPHCM do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với Đảng ủy Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức

Các bạn Đoàn viên Thanh niên tham gia Chương trình "Giọt máu hồng vì cộng đồng" năm 2020. Đây là chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Đại học Cao đẳng TPHCM do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với Đảng ủy Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức

Theo Đời sống
back to top