Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

(khoahocdoisong.vn) - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai một số dự án: Xây dựng cơ sở 2; xây dựng mới Trung tâm Xét nghiệm Y khoa Thành phố; Trung Tâm Nghiên cứu, Thí nghiệm chuyên sâu; Bệnh viện Đa khoa Thực hành 1... cũng đã được duyệt xong phương án kiến trúc.

Ngoài ra, dự án “Xây dựng Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Bệnh viện trong ngày” của Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đang được triển khai. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM hướng tới một trường đại học đa ngành, đa cấp thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phòng chống bệnh tật, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Những thông tin trên được chia sẻ trong buổi lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới ngày 30/12/2020.

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: “Sự trưởng thành và lớn mạnh của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hôm nay là kết tinh các giá trị từ bề dày truyền thống với 31 năm; truyền thống học tập, yêu nghề. Tôi tin tưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công định hướng mới của lãnh đạo nhà trường cũng Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường đã đề ra”.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước, trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho GS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước, trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho GS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Theo PGS.TS.BS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, hiện nay Trường đã tuyển sinh khoảng 1.400 SV mỗi năm, với 10 mã ngành đại học khác nhau. So với thời điểm mới thành lập, hiện nay tổng số sinh viên hệ đại học đã tăng hơn 100 lần. Đối với hệ sau Đại học, từ 18 bác sĩ học CK1 Tai mũi - họng khoá đầu tiên với, đến nay trường đã có 58 mã ngành sau ĐH khác nhau từ bác sĩ nội trú, CK1, CK2, Thạc sĩ và cả Tiến sĩ. Tổng số sinh viên - học viên hiện đang theo học hơn 9.000.

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top