Đại học Khoa học Tự nhiên khai giảng trực tuyến, chính thức bước vào năm học mới

Sáng ngày 2/10, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng qua hình thức trực tuyến, chính thức bước vào năm học mới 2021-2022.

PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã chúc mừng hơn 1.800 tân sinh viên (khóa QH.2021) vừa nhập học, trở thành sinh viên khóa 66 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia HN.

"Năm 2021 là một năm hết sức đặc biệt đối với cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Do ảnh hưởng của dịch covid-19, lễ khai giảng cho sinh viên diễn ra muộn hơn 3 tuần. Vượt qua những khó khăn và thách thức trong học tập do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian qua, các em đã xuất sắc hoàn thành năm học và kỳ thi tốt nghiệp THPT, trúng tuyển chính thức trở thành sinh viên của trường", PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh nói.

pgs.tskh.vu-hoang-linh(1).jpg
PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đánh trống trong Lễ khai giảng, chính thức bắt đầu năm học mới.

Phát biểu cảm tưởng nhân dịp khai giảng năm học mới, em Lê Phạm Ngọc Lâm, sinh viên lớp Cử nhân khoa học Tài năng ngành Vật lý, thủ khoa đầu vào của Trường ĐHKHTN năm 2021 cho biết, được vào học ở Trường là một vinh dự nhưng quả thật cũng là một áp lực với em. Em hứa sẽ cố gắng vượt qua những áp lực, rèn luyện bản thân để trở thành sinh viên có năng lực tốt, đạo đức tốt.

em-dinh-vu-tung-lam.jpg
Em Đinh Vũ Tùng Lâm, Lớp K66 Cử nhân khoa học Tài năng Toán học đại diện các bạn tân sinh viên tặng hoa đại diện lãnh đạo Nhà trường.

Nhằm động viên và khuyến khích tinh thần học tập, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 12 sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc năm học 2020-2021 và 3 tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2021. Ngoài ra, Trường còn tặng quà lưu niệm cho các em tân sinh viên đạt giải Olympic quốc tế nhập học vào Trường.

Năm 2021, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 27 chương trình đào tạo, trong đó có 6 chương trình đào tạo tiên tiến và chất lượng cao theo đề án với học phí tương ứng với chất lượng đào tạo (Hóa học, Máy tính và khoa học thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược và Công nghệ kĩ thuật môi trường). Đây là các CTĐT mang định hướng ứng dụng, trang bị các kỹ năng giúp người tốt nghiệp tăng cơ hội việc làm, bước đầu được dư luận đánh giá cao.

Trong số các thí sinh trở thành tân sinh viên khóa QH.2021 của Trường ĐHKHTN, nhiều em có kết quả học tập xuất sắc ở bậc THPT như: Em Trương Tuấn Nghĩa - Huy chương Vàng Olympic quốc tế Toán học quốc tế năm 2020, Huy chương bạc năm 2021, trúng tuyển vào ngành Toán học; Em Đinh Vũ Tùng Lâm - Huy chương Bạc Olympic quốc tế Toán học quốc tế năm 2021, trúng tuyển vào ngành Toán học; Em Trang Đào Công Minh - Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2021, trúng tuyển vào ngành Vật lý học; Em Phạm Đức Nam Phương- Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2021, trúng tuyển vào ngành Hóa học. Ngoài ra, còn có rất nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia đã trúng tuyển và nhập học vào Trường.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top