Đã tìm ra phụ nữ thả bé gái 2 tuổi xuống cống nước

Công an đã xác định được danh tính người phụ nữ thả bé gái 2 tuổi thả xuống cống nước ở Hải Phòng vào chiều 1/3.

Ngày 8/3, thông tin từ Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, đối tượng thả bé gái xuống cống là Trần Thị Thu H. (sinh năm 1977, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền).

Qua điều tra, người phụ nữ này có biểu hiện tâm thần, hay đi lang thang. Nguyên nhân là do di chứng từ một vụ tai nạn giao thông năm 10 tuổi. Người phụ nữ này cũng có bệnh án điều trị tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng.

tim-thay-be-gai-2-tuoi-2.jpg
Hình ảnh camera ghi lại bé gái bị chở đi.

Trước đó, khoảng từ 14h đến 14h30 ngày 1/3, bà Trần Thị Thu H. đi qua nhà bé Phạm T.P.L. (sinh năm 2019, trú tại phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) thấy bé chơi một mình. Bà này liền bế bé lên xe đạp rồi chở đi.

Đến 16h cùng ngày, một người dân phát hiện bà H. thả cháu bé xuống cống nước trên vỉa hè đường Đông Khê 2 (đầu lối rẽ sang ngõ 81 An Đà) thuộc địa phận phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền. 

Thấy vậy, bà H. đã lên xe bỏ đi. Ở lại một mình dưới cống, bé P.L. hoảng loạn. May mắn, bé được người dân phát hiện đưa lên.

Đến 19h30 cùng ngày, UBND phường và Công an phường Đằng Giang tổ chức bàn giao bé P.L. cho bố là anh Hoàng Văn Định.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top