Đã nhập kho 83,5% lượng gạo dự trữ

(khoahocdoisong.vn) - Theo ông Đỗ Việt Đức, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, ngành dự trữ đã khắc phục khó khăn thực hiện nhập lương thực, tăng cường lực lượng dự trữ quốc gia, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đến ngày 10/7, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện mua và nhập kho được 158.880 tấn gạo đạt 83,5% kế hoạch và 60.200 tấn thóc đạt 75% kế hoạch (Thủ tướng Chính phủ giao nhập tăng cường lượng lương thực dự trữ quốc gia năm 2020 là 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc). Dự kiến đến ngày 15/8 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch nhập lương thực. 6 tháng đầu năm 2020, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp hàng dự trữ quốc gia với tổng giá trị khoảng 1.013,5 tỷ đồng. Thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, hỗ trợ, cứu trợ các địa phương khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Theo Đời sống
Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng giá rẻ bất ngờ?

Sá sùng có giá bán lên tới 5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên thị trường hiện nay, loại hải sản quý hiếm này được rao bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ.
back to top