Đà Nẵng: Một đoạn sông Hàn nhiễm coliform gấp 8 lần 

(khoahocdoisong.vn) - Sở TN&MT TP. Đà Nẵng cho biết, kết quả phân tích mẫu nước sông Hàn dưới chân cầu Trần Thị Lý, bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Cụ thể, các mẫu nước lấy tại cửa cống xả dưới chân cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu có mật độ vi sinh vật (coliform) cao gấp 8 lần so với quy chuẩn.

Trước đó, từ giữa tháng 11 người dân sống ở phường Hòa Cường Bắc phát hiện nước thải ô nhiễm ào ạt tuôn ra đoạn sông Hàn dưới chân cầu Trần Thị Lý từ các cửa cống dọc khu biệt thự Đảo Xanh. Phía sau khu biệt thự Đảo Xanh có khoảng 12 nhà hàng ăn uống, trong đó có những nhà hàng chuyên kinh doanh tiệc cưới khá nổi tiếng như Queen’s Palace, Phú Gia 3, Anh và Em, Gia Hân, Phì Lũ, Golden Phoenix, Soho.

Nước thải xả thẳng ra liên tục khiến đoạn sông bị ô nhiễm ngày càng nặng.

Nước thải xả thẳng ra liên tục khiến đoạn sông bị ô nhiễm ngày càng nặng.

Lúc cao điểm, mỗi nhà hàng đón tiếp hàng ngàn thực khách. Cơ quan chức năng nhận định, nguồn nước thải ô nhiễm trên hàng chục ngàn m2 mặt nước sông Hàn ở thượng lưu và hạ lưu cầu Trần Thị Lý xuất phát từ các nhà hàng nói trên.

Theo Đời sống
Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Tràn lan rác thải ô nhiễm vùng ven đô Hà Nội

Nhiều vị trí đất trống ven đô Hà Nội được “tận dụng” làm bãi chứa rác thải không đúng quy định. Rác không được phân loại, bốc mùi hôi thối, bủa vây khu dân cư. Thậm chí, rác được đốt trực tiếp, tạo ra luồng khói ô nhiễm, ngột ngạt.
back to top