Đà Nẵng: Khởi tố, bắt giam hàng loạt đối tượng tham gia hỗn chiến gây náo loạn phố biển

Ngày 13/5, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đã triệu tập 25 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm xảy ra rạng sáng ngày 7/5 tại đường Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu là Bùi Thanh Phúc (sinh năm 2004, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) và Trần Minh Toàn (sinh năm 2005, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ).

Đồng thời, cơ quan công an bắt tạm giam 3 đối tượng khác gồm: Nguyễn Đức Thái Phiên (sinh năm 2005), Võ Quốc Anh Hoàng (sinh năm 2005, cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Trần Nguyễn Khả Thịnh (sinh năm 2005, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với các thành viên còn lại của 2 nhóm hỗn chiến, Công an quận Sơn Trà khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng: Lê Văn Quốc, Huỳnh Văn Quốc, Trần Li Bi, Trần Phi Phi (cùng sinh năm 2004), Lê Bùi Nhật Huy và Đặng Nguyễn Thanh Nghĩa (cùng sinh năm 2005), Lê Công Bình (sinh năm 2006), Nguyễn Tấn Minh Hiếu (sinh năm 2006), cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà và 2 đối tượng thuộc nhóm “Cẩm Lệ” gồm Huỳnh Bá Hiếu (sinh năm 2003), Thái Ngọc Phú (sinh năm 2005, cùng trú quận Cẩm Lệ).

hon-chien.jpg
Hàng loạt các đối tượng bị khởi tố liên quan đến 2 nhóm thanh niên quận Cẩm Lệ - Sơn Trà hỗn chiến.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 7/5, tại khu vực trước nhà hàng Biển Lớn (đường Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà), 2 nhóm thanh niên với hơn 40 người sử dụng đao tự chế, dao phóng lợn, bom xăng lao vào đánh nhau.

Lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Mân Thái đang làm nhiệm vụ gần đó nắm được thông tin liền đến hiện trường. Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng vứt lại hung khí, bỏ chạy tán loạn.

Ngay trong sáng cùng ngày, Công an quận Sơn Trà xác định Bùi Thanh Phúc và Trần Minh Toàn là 2 kẻ cầm đầu 2 nhóm Sơn Trà, Cẩm Lệ. Theo đó, Phúc và Toàn có mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội nên hẹn 2 nhóm hỗn chiến.

Thông qua nhóm zalo “Anh em Mân Thái”, Phúc huy động được 20 đối tượng tham gia, chuẩn bị hung khí và tập trung tại điểm hỗn chiến và đánh nhau với nhóm của Toàn.

Phá chuyên án, cơ quan công an thu giữ 3 đao tự chế, 4 dao phóng lợn cùng 1 xe máy SH là tang vật vụ việc.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan.

Theo Đời sống
back to top