Đà Nẵng: 2 nhóm thanh niên “ôm” bom xăng hỗn chiến, náo loạn phố biển

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục truy xét các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến trên địa bàn quận Sơn Trà vào rạng sáng ngày 7/5.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng ngày 7/5, tại khu vực trước nhà hàng Biển Lớn (đường Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà), 2 nhóm thanh niên với hơn 40 người sử dụng đao tự chế, dao phóng lợn, bom xăng lao vào đánh nhau.

Lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Mân Thái đang làm nhiệm vụ gần đó nắm được thông tin liền đến hiện trường. Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng vứt lại hung khí, bỏ chạy tán loạn.

hon-chien.jpg
Nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến bị công an bắt giữ.

Ngay trong sáng cùng ngày, Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Mân Thái truy xét, làm rõ nhóm đối tượng do Bùi Thanh Phúc (sinh năm 2004, trú tại K67/16 đường Trương Định, phường Mân Thái) cầm đầu.

Clip 2 nhóm thanh niên ôm "bom xăng" hỗn chiến náo loạn phố biển Đà Nẵng.

Qua khai thác ban đầu, Phúc khai nhận, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại khu vực bến xe trung tâm Đà Nẵng do Trần Minh Toàn (trú tại phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) cầm đầu nên hẹn nhau ra khu vực đường Võ Nguyên Giáp đánh nhau. Sau đó, Phúc vào nhóm zalo “Anh em Mân Thái” kêu gọi khoảng 20 thanh niên chuẩn bị hung khí để hỗn chiến với nhóm còn lại.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ hơn 10 đối tượng tham gia hỗn chiến, thu giữ 4 dao phóng lợn; 3 đao tự chế và 1 xe máy SH. Các đối tượng khác đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục truy xét để xử lý theo quy định.

Theo Đời sống
Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Đắk Lắk xác minh xe có dấu hiệu quá tải

Ngày 21/03, Chỉ huy Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang xác minh, xử lý các phương tiện vi phạm sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí. Đồng thời sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kiểm tra, xử lý.
"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

"Bát nháo" khai thác cát trên sông Krông Ana

Sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông, tàu hết đăng kiểm vẫn hoạt động, xe chở cát có dấu hiệu "né" qua trạm cân,… là những nguyên nhân gây ra tình trạng "bát nháo" trong khai thác khoáng sản trên sông Krông Ana, Đắk Lắk.
Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Hoá mỹ phẩm Đa Dâng bị thu hồi 149ha đất

Tổng diện tích đất thu hồi là 149,65 ha, nguyên do xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất vì thực hiện không đúng theo phương án sản xuất lâm nông nghiệp kết hợp, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất được cho thuê.
back to top