Chiều 29 Tết, khi mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị quây quần bên mâm cơm tất niên thì kíp trực khoa Chấn thương – chỉnh hình Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đang khẩn trương chạy đua với thời gian để cứu sống ca bệnh tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Bệnh nhân L.T. T.M 15T địa chỉ ở thị xã Nghi Sơn vào viện lúc 17h36 phút trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, đau đầu, vết thương phức tạp vùng đầu mặt chảy máu nhiều, nôn ra máu, chảy máu mũi, vết thương ngón 3 tay phải. Nguyên nhân tai nạn theo lời kể của gia đình là do trẻ ngồi sau xe đạp điện va chạm với xe máy.
![]() |
Trẻ chấn thương nghiêm trọng khi ngồi sau xe đạp điện - Ảnh BVCC |
Ngay khi vào viện, bệnh nhân nhanh chóng được sơ cứu băng ép vết thương cầm máu, theo dõi tri giác, huyết động và làm các xét nghiệm cận lâm sàng chẩn đoán. Do tổn thương nặng, có tính chất phức tạp nên các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa gồm khoa Chấn thương- chỉnh hình, khoa Răng hàm mặt và khoa Mắt để có phác đồ điều trị phù hợp.
Qua kiểm tra và thăm khám nhận thấy trẻ có vết thương lóc da vùng trán đến hố mắt phải kích thước 10cm x 6cm với nhiều tổ chức dập nát, lộ xương trán, lộ tổ chức mỡ quanh hốc mặt, mất tính giải phẫu vùng đầu mặt, nhiều dị vật đất cát tóc xen lẫn.
Vết thương vùng đỉnh trán lóc da rộng lộ đường vỡ xương trán, nhiều dị vật đất cát găm vào đường vỡ. Vết thương ngón 4 tay phải kích thước 1,5cm x 3cm, mép nham nhở, không quan sát thấy đốt III ngón 4. Bệnh nhân được chẩn đoán: Vết thương phức tạp vùng đầu mặt/ Vỡ xương trán/ Vỡ xương chính mũi.
Xác định đây là tình trạng bệnh nhân nặng cần xử trí tổn thương sớm để giảm nguy cơ mất máu và nhiễm trùng. Sau khi được hội chẩn liên chuyên khoa với sự chủ trì Trực lãnh đạo Bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu lúc 20h30 cùng ngày. Kíp mổ có sự phối hợp của các phẫu thuật viên chuyên khoa Chấn thương, Răng hàm mặt và Mắt.
Trong mổ trẻ được cắt lọc lại mép vết thương, cắt lọc tổ chức dập nát, lấy bỏ dị vật, bơm rửa vết thương, cầm máu kỹ, tái tạo lại cấu trúc giải phẫu vùng đầu mặt cho bệnh nhân, đặt dẫn lưu vết mổ. Quá trình phẫu thuật được diễn ra trong 2 giờ với tinh thần khẩn trương, tích cực và an toàn.
![]() |
Cứu trẻ 15 tuổi ngã đạp điện nguy kịch tính mạng - Ảnh BVCC |
Kết thúc ca mổ, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức sau mổ theo dõi và tiếp tục điều trị tích cực. Sau 3 giờ bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được, vết thương ít dịch thấm băng. Bệnh nhân được điều trị theo dõi tri giác, kháng sinh, dinh dưỡng và thay băng vết thương hằng ngày.
Hiện tại sau 07 ngày điều trị bệnh tiến triển tốt, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được, vết mổ liền tốt và dự kiến trẻ được ra viện trong những ngày tới.
Trường hợp của bệnh nhân L.T. T.M là một ví dụ điển hình về những tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra khi trẻ em tham gia giao thông, đặc biệt đối với tai nạn liên quan đến xe đạp điện. Các vết thương phức tạp và tổn thương nặng nề vùng đầu mặt đã đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân.
Rất may mắn, ở trường hợp này, nhờ sự can thiệp nhanh chóng, kịp thời đúng theo quy trình, đặc biệt sự phối hợp hiệu quả giữa các bác sĩ thuộc các chuyên khoa khác nhau tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.
Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho phụ huynh và cộng đồng về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ em khi tham gia trên các phương tiện di chuyển như xe đạp điện.
Việc sử dụng mũ bảo hiểm và tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông có thể giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và bảo vệ sức khỏe của các em.
Mong rằng những tai nạn đáng tiếc như thế này sẽ là bài học để cộng đồng luôn cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông.