Cựu đặc nhiệm Phạm Khắc Hy vô địch thể hình quốc gia ở tuổi 44

Lực sĩ Phạm Khắc Hy vừa giành tấm huy chương vàng Giải Thể hình vô địch quốc gia 2021 tại Khánh Hòa. Đây là lần đầu sau 6 năm, anh trở lại sân chơi trong nước.
khac-hy.jpg

Giải thể hình vô địch quốc gia 2021 diễn ra tại Khánh Hòa từ ngày 17- 21/12, với sự tham gia của 159 vận động viên đến từ 13 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giải đấu năm nay nhằm đánh giá trình độ tập luyện của VĐV, định hướng công tác huấn luyện thời gian tới, từ đó tuyển chọn những VĐV xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31 trên sân nhà.

Lực sĩ Phạm Khắc Hy, 44 tuổi đã trở lại sân chơi Thể hình quốc gia 2021sau 6 năm vắng bóng. Anh đã xuất sắc giành tấm HCV cho đoàn Công an Nhân dân. Xếp sau anh lần lượt là Đào Nguyên Hải và Nguyễn Quốc Khang của đoàn Tiền Giang.

khac-hy-3.jpg

Lực sĩ 44 tuổi tiết lộ đã tập luyện cùng chế độ ăn rất nghiêm ngặt, khi nhận được lịch thi đấu chỉ trước giải một tháng. Anh tập luyện mỗi ngày 8 tiếng. Từ cân nặng 94 kg, anh giảm còn 77,5 kg. Những nỗ lực của anh được đền đáp bằng tấm HCV.

Năm 2019, Phạm Khắc Hy làm rạng danh làng thể hình Việt Nam tại đấu trường danh giá PCA Korean Super Series Incheon. Anh 3 lần giành ngôi vị cao nhất ở 3 hạng mục khác nhau gồm man classic, bodybuilding và cúp vàng toàn năng, bên cạnh đó là tấm HCĐ ở hạng mục man physique.

Phạm Khắc Hy thuộc đội tuyển thể hình quốc gia Việt Nam từng đạt Huy chương vàng giải thể hình toàn quốc (2014). Tiếp đó anh giành HCĐ nội dung Body Buiding tại Singapore, HCV nội dung Novice, HCB Physique body NABBA/WFF tại Malaysia.

Cựu lực sĩ Phạm Khắc Hy vốn xuất thân là một chiến sĩ đặc nhiệm thuộc đơn vị chống phá rừng. Năm 1997, Phạm Khắc Hy đã xuất ngũ và học cơ khí ô tô tại trường Công nghiệp 4. Để duy trì cơ thể săn chắc anh hay đi tập thể hình như một cách thư giãn.

Năm 2005, Khắc Hy đã sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động làm việc theo chuyên môn cơ khí. Tại đây, anh học sâu hơn về bộ môn thể hình và được cấp phép trở thành HLV chuyên nghiệp.

pham-khac-hy.jpg

Từ đó đến nay Phạm Khắc Hy đã gặt hái được nhiều thành tích vẻ vang. Không chỉ thành công trên sàn đấu, anh còn có tài kinh doanh. Hiện anh đang sở hữu và phát triển chuỗi phòng gym mang thương hiệu của mình.

Theo Đời sống
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top