Cựu Bí thư Lào Cai được cho, tặng 7 lô đất…Lỗ hổng kê khai tài sản?
Tâm Đức (tổng hợp)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Vịnh liên quan đến 7 lô đất có giá trị lớn tại TP Lào Cai.
chia sẻ
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Vịnh - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Khoản 3, Điều 281, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cùng tội danh trên, hai bị can bị khởi tố, bắt giam là ông Doãn Văn Hưởng - nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Ngô Đức Hoàng- chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính Cục Địa chất Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Các bị can trên bị khởi tố trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại UBND tỉnh Lào Cai theo Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-CSKT ngày 23/6/2022, liên quan vụ án Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam trong việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.
Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", cơ quan tố tụng yêu cầu xác minh tài sản một số cán bộ ở Lào Cai. Kết quả xác minh cho thấy, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh có liên quan 7 thửa đất; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng liên quan đến 2 thửa đất. (Ảnh: Tiền Phong)
Cơ quan chức năng bước đầu xác định, ông Nguyễn Văn Vịnh nhận tặng cho từ ông N.V.T 3 thửa đất ở đô thị ở bờ kè bờ hữu sông Hồng, phường Kim Tân, TP Lào Cai, các thửa đất có diện tích lần lượt gồm: 117,7 m2; 118,5 m2 và 127 m2. Vào ngày 7/5/2020, ông Nguyễn Văn Vịnh đã tặng cho quyền sử dụng đất 3 lô đất nêu trên cho ông N.Q.M, ở TP Lào Cai và bà N.Q.T ở TP Hà Nội.
Thửa đất thứ tư, diện tích 608,7 m2 (loại đất ở đô thị), toạ lạc tại tiểu khu đô thị số 01, phường Bắc Cường, TP Lào Cai. Lô đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của Công ty CP Tập đoàn Nam Tiến. Ngày 12/7/2022, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã tặng quyền sử dụng thửa đất này cho ông N.Q.M, ở TP Lào Cai. (Ảnh: Tiền Phong)
Theo nguồn tin, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã nhận chuyển nhượng 2 thửa đất ở phố Phú Thịnh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai (có diện tích 240 m2/thửa) của Công ty đầu tư xây dựng các công trình. Sau đó, trong ngày 2/6/2015, ông Vịnh đã chuyển nhượng quyền sử dụng 2 thửa đất nêu trên cho ông L.V.S, ở TP Lào Cai. Thửa đất thứ 7 có diện tích 100 m2 ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai. Thửa đất này được cấp theo Quyết định số 504/QĐ-QHXD ngày 9/6/1993 của UBND tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Sức khỏe và Đời sống)
Dư luận cho rằng: cơ quan chức năng sẽ làm rõ cựu cán bộ, công chức đang đứng tên nhiều nhà đất như vậy có nguồn gốc như thế nào, tài sản này có phải là thu nhập hợp pháp theo quy định của pháp luật hay không. Nguồn gốc những tài sản này có phải từ giao dịch tặng cho tài sản từ các tổ chức cá nhân khác như những thông tin dư luận hiện nay hay không để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Đồng thời làm rõ có hay không lỗ hổng trong kê khai tài sản để xử lý theo quy định. (Ảnh: Sức khỏe và Đời sống)
Liên quan vụ án Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam trong việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, năm 2009, Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, trên diện tích 3,77 ha. Sau đó, Công ty Lilama dựa vào văn bản không đúng thẩm quyền của UBND tỉnh Lào Cai để tận thu quặng apatit công khai. Quá trình điều tra xác định, các bị can đã khai thác trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại, giá trị hơn 610 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, ngày 11/4/2012, ông Nguyễn Văn Vịnh (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) ký Văn bản số 839, đồng ý tạm giao cho Công ty Apatit Việt Nam tổ chức bảo vệ quặng apatit trong phạm vi 3,77 ha; giao Công ty Apatit tiến hành cải tạo mặt bằng khu mỏ để xử lý nguy cơ gây sạt lở đất đá. Trong quá trình cải tạo mặt bằng, nếu khối lượng san gạt có kèm theo khoáng sản thì cho phép Công ty Apatit Việt Nam được thu hồi và vận chuyển để quản lý và sử dụng theo quy định. Căn cứ văn bản 839 trên của UBND tỉnh Lào Cai, Công ty Apatit Việt Nam và Công ty Lilama đã "bắt tay" nhau ký hợp đồng kinh tế. Nội dung hợp đồng phối hợp thu hồi quặng trong phạm vi 3,77 ha.
Đến ngày 2/8/2012, ông Nguyễn Văn Vịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tiếp tục Văn bản 2160 với nội dung "Đồng ý chủ trương cho Công ty Lilama đầu tư dự án nhà hàng, khách sạn tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. Công ty Apatit Việt Nam bàn giao diện tích đất 3,77 ha tại khai trường 18 xã Đồng Tuyển cho Công ty Lilama để lập dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu còn khoáng sản, Công ty Lilama được tận thu và thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định hiện hành".
Khi được UBND tỉnh Lào Cai cùng một số sở, ngành “tạo điều kiện”, Công ty Lilama khai thác apatit trái phép, vi phạm Điều 65 và Điều 67 của Luật Khoáng sản năm 2010. Chỉ trong 2 năm, số quặng apatit mà Công ty Lilama khai thác thuê cho Công ty Apatit Việt Nam và trực tiếp khai thác lên tới hơn 1,5 triệu tấn, trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu về hơn 484 tỷ đồng; Công ty Apatit Việt Nam cũng hưởng lợi hơn 184 tỷ đồng. (Ảnh: TTXVN)
>>> Mời độc giả xem thêm video Xác Minh Tài Sản Cựu Bí Thư Tỉnh Lào Cai: Liên Quan Đến 7 Lô Đất Ở Vị Trí Đắc Địa. Nguồn: Sức khỏe và Đời sống
Ngày 13/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.
"Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt - Một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, non sông đất nước ta", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Ngày 14/4, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, chiều tối 13/4, trên địa bàn 2 xã Huội Tụ và Mường Lống xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, cột điện bị đổ sập.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo giao TP Bảo Lộc xác minh, làm rõ các sai phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển đất gây ra tình trạng sạt lở nguy hiểm xảy ra tại Khu dân cư Đông Đô.
Ngày 12/4, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt 2 đối tượng, thu giữ 44 bánh heroin, 60.000 viên hồng phiến, 10 kg ma túy đá, 10kg ketamin.
Chủ quán cá lóc nướng có dòi ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bị xử phạt vi phạm hành chính 4,2 triệu đồng vì vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày 12/4, Công an huyện Đan Phượng, TP Hà Nội cho biết, đã nhận đơn trình báo của cô gái về việc bị lừa gần 200 triệu đồng khi làm cộng tác viên online.
Chiều 11/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mức án tử hình với 3 tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.
Các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn từ trước, T.T.C.N hẹn H. và C. đến bãi đất trống để giải quyết mâu thuẫn. Tại điểm hẹn, hai đối tượng T.T.C.N. và N.T.H.N. đã lao vào đánh đập, lột áo 2 nữ sinh H. và C.