Cưỡng chế 7 căn nhà xây dựng trái phép tại dự án Đại học Quốc gia

(khoahocdoisong.vn) - UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM đang tổ chức cưỡng chế 7 căn nhà xây dựng không phép trong khu dự án Đại học Quốc gia TPHCM với tổng diện tích hơn 1.100m2 sàn xây dựng. Trong số đó, công trình lớn nhất có diện tích 300m2 sàn.

Theo UBND phường Linh Trung, chủ nhà đã ngăn công trình này thành nhiều căn nhỏ, có sàn bê tông cốt thép rất chắc chắn. 7 căn nhà này đều nằm trong khuôn viên dự án Đại học Quốc gia TPHCM đang chờ bồi thường giải phóng mặt bằng, được báo chí phát hiện và đưa tin vào tháng 11/2019.

Trong đó, công trình lớn nhất có diện tích gần 300m2 sàn. Quá trình xây dựng, chủ nhà đã ngăn thành nhiều căn nhỏ liên kế với tường gạch, sàn bêtông cốt thép rất chắc chắn.

Tổng diện tích của 7 căn trái phép rộng gần 1.100m2 sàn. Đa số có kết cấu một trệt một lầu. Tất cả các căn nhà đều nằm trong khuôn viên dự án Đại học Quốc gia TPHCM đang chờ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Một trong bảy công trình xây dựng trái phép đang bị lực lượng chức năng cưỡng chế.

Một trong bảy công trình xây dựng trái phép đang bị lực lượng chức năng cưỡng chế.

Lãnh đạo UBND phường Linh Trung cho biết ban đầu cả 7 căn nhà trái phép đều có người đứng ra nhận là chủ đầu tư.

Tuy nhiên, những lần xử lý tiếp theo thì đa số chủ đầu tư vắng mặt, không chấp hành quyết định xử phạt hành chính cũng như các quyết định cưỡng chế tháo dỡ của cơ quan có thẩm quyền.

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế 7 căn nhà trái phép trên thực hiện liên tục trong 4 ngày.

Theo Đời sống
back to top