Cuốn chiếu không độc như rết

c tố của rết rất lớn vì thế nhiều người cũng lo ngại với cuốn chiếu. Thực tế cuốn chiếu không có nhiều độc tố. Đối với con người, độc tố của cuốn chiếu không gây ra những tác hại như rết.

Cuốn chiếu không độc như rết.

Hỏi: Thỉnh thoảng tôi phát hiện có con cuốn chiếu trong nhà? Tôi muốn biết cuốn chiếu có độc không?

TRẦN THU TRANG (Hà Nội)

GS. TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học Việt Nam: Cuốn chiếu là một loại côn trùng thường sống ở những nơi ẩm thấp như cống, rãnh, khe tường… nhưng thỉnh thoảng chúng cũng bò lên mặt đất khi mất nơi cư trú.

Tên “cuốn chiếu” trong tiếng Việt xuất phát từ tập tính cuộn tròn cơ thể giống như cuốn một chiếc chiếu.

Cuốn chiếu nhìn thoáng qua giống con rết, nhưng thực tế nếu để ý sẽ thấy chúng khác rết và rất dễ để nhận ra sự khác biệt này (ví dụ rết có một cặp chân mỗi đốt và di chuyển rất nhanh; trong khi đó cuốn chiếu di chuyển chậm và có hai cặp chân trong mỗi đốt).

Độc tố của rết rất lớn vì thế nhiều người cũng lo ngại với cuốn chiếu. Thực tế cuốn chiếu không có nhiều độc tố.

Đối với con người, độc tố của cuốn chiếu không gây ra những tác hại như rết.

Thu Hà

Theo Đời sống
back to top