Cuối tuần, miền Bắc mưa rét

(khoahocdoisong.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 11 - 12/4, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 11 đến ngày 12/4, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 13 - 18/4, có mưa vài nơi. Từ Chủ Nhật (12/4), trời chuyển rét. Trời rét kéo dài đến 14/4. Các ngày sau đó trời rét về đêm và sáng sớm.

Tại các tỉnh Tây Bắc Bộ, từ đêm 11 - 13/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, tập trung trong đêm 11, ngày 12, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét đến ngày 14/4. Cũng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm 11 - 14/4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung trong đêm 11 ngày 12, sau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, trời chuyển lạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 9 - 18/4 chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ đêm 12 - 14/4 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên từ nay đến ngày 18/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 9/4 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Thông thường, các đợt rét xuất hiện từ tháng 3 trở đi thường được gọi là rét nàng Bân, nhưng năm nay không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong tháng 3, khu vực vùng núi phía Bắc nhiều nơi đã ghi nhận rét đậm, rét hại. Sang tháng 5, không khí lạnh hoạt động giảm dần, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng diện rộng.

Theo Đời sống
back to top