Cước vận tải đường biển tăng cao, chủ hàng "tranh nhau" đặt chỗ với hãng tàu

(khoahocdoisong.vn) - Trong bối cảnh thiếu container rỗng nghiêm trọng, giá cước vận tải đường biển từ châu Á sang Mỹ và châu Âu tiếp tục tăng nóng.

Trong khi đó, các chủ hàng phải đối mặt với cuộc chiến giành chỗ đặt hàng các hãng tàu.

Tính đến ngày 1/7, cước vận chuyển container 40 feet tăng hơn gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng đến 53,3% kể từ tuần đầu tiên của tháng 5/2021, theo chỉ số của công ty Anh Drewry Shipping Consultants.

Cước vận chuyển container 40 feet từ Trung Quốc đến các cảng lớn ở châu Âu và Bờ Tây của Mỹ đã tiến sát mốc 12.000USD. Một số công ty cho biết họ bị tính phí 20.000USD cho các thỏa thuận vào phút chót để đưa hàng lên tàu.

Xuất khẩu Việt Nam theo đó cũng bị ảnh hưởng lớn, là nguyên nhân chính của nhập siêu cao trong thời gian gần đây.

Theo Đời sống
Thực hư bọ biển siêu rẻ

Thực hư bọ biển siêu rẻ

Có phần thịt được đánh giá là ngon hơn tôm hùm nên bọ biển là một trong những loại hải sản có giá hàng triệu đồng. Nhưng thời gian gần đây, bọ biển được bán khắp trên chợ hải sản online với giá rẻ chưa từng thấy.
back to top