Cuộc chiến phá hoại của quân đội Syria nhằm vào tuyến phòng ngự thánh chiến ở Kabani

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 22.11.2019, pháo binh Sư đoàn Cơ giới số 4 tiếp tục tàn phá chiến tuyến phòng ngự của Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda) và các tay súng thuộc Đảng Hồi giáo Turkestan phía bắc Lattakia.

Trang tin Iba'a, cơ quan truyền thông của tổ chức khủng bố HTS, công bố video ghi lại cuộc pháo kích dữ dội của pháo binh quân đội Syria, đánh phá vùng lân cận thị trấn trọng điểm Kabani.

Tham gia cuộc tấn công, trực thăng Không quân Syria thực hiện nhiều cuộc không kích vào trận địa phòng ngự của các nhóm khủng bố trong khu vực.

Thị trấn Kabani và các cao điểm xung quanh đang bị tổ chức khủng bố HTS, nhóm Hồi giáo cực đoan Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) và nhóm thánh chiến từ nước cộng hòa Chechnya (thuộc Liên Xô cũ) Ajnad al-Kavkaz (AK).

Vài tuần qua, quân đội Syria, chủ lực là Sư đoàn Cơ giới số 4, liên tục tiến hành các cuộc tấn công đánh chiếm thị trấn Kabani. Nhưng những kẻ khủng bố thiện chiến, được sự hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, dựa trên các công sự, công trình phòng ngự vững chắc, vẫn đẩy lui mọi nỗ lực của quân đội Syria.

Không thể dùng bộ binh đánh chiếm, Sư đoàn Cơ giới số 4 phải phối hợp với lực lượng không quân Syria đánh phá bằng hỏa lực nhằm tiêu hao tiêu diệt sinh lực, phá hủy các công trình phòng ngự các nhóm khủng bố. Cuộc chiến đấu giành giật Kabani tiếp tục kéo dài.

Pháo binh sư đoàn cơ giới số 4 đánh phá chiến tuyến của thánh chiến ở Kabani, Latakia. Video trang tin Iba'a

Theo TGO
back to top