Coronavirus làm phụ nữ Trung Quốc dưới 30 tuổi chưa sẵn sàng sinh con

2020, các bà mẹ Trung Quốc sinh 12 triệu trẻ, giảm từ 14,65 triệu trẻ sơ sinh vào 2019. Dịch Covid-19 ảnh hưởng phụ nữ dưới 30 tuổi nhiều hơn nhóm lớn tuổi.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc (Renmin University of China - RUC) phát hiện, số trẻ sơ sinh của Trung Quốc đã giảm 45% trong hai tháng cuối năm 2020 so với năm cuối cùng của chính sách một con của 5 năm trước đó.

tre-em-tq.jpg
Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục, cứ 1000 người có 8,52 ca sinh.

Tờ South China Morning Post đưa tin, các bà mẹ Trung Quốc chỉ sinh 12 triệu trẻ trong năm ngoái, giảm từ 14,65 triệu vào năm 2019, đánh dấu mức giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục, cứ 1000 người có 8,52 ca sinh.

Dân số Trung Quốc đã tăng lên 1,412 tỷ vào năm 2020 từ 1,4 tỷ người một năm trước đó.

Số lượng trẻ sơ sinh ở Trung Quốc có xu hướng giảm do phụ nữ dưới 30 tuổi giảm trong dân số nói chung.

Điều này càng trở nên trầm trọng hơn khi virus coronavirus bùng phát vào cuối năm 2019, dẫn đến tình trạng giãn cách xã hội và phong tỏa ở Trung Quốc trong năm 2020.

Các nhà nghiên cứu tại RUC đã sử dụng dữ liệu sinh của Trung Quốc vào năm 2015, năm cuối cùng của chính sách một con, làm cơ sở và phát hiện ra rằng sự gia tăng số ca sinh chỉ kéo dài hai năm.

Số trẻ sơ sinh hàng tháng trong năm 2018 và 2019 đã bắt đầu thấp hơn mức sinh trước đây vào năm 2015, với mức giảm hàng tháng từ 10 - 15%.

Theo một bài báo đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Dân số, cho thấy, số ca sinh trong 9 tháng đầu năm 2020 giảm từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm 2015.

Kế hoạch sinh con của phụ nữ dưới 30 tuổi vào năm ngoái phần lớn đã bị gián đoạn và trì hoãn do đại dịch. Với tỷ lệ sinh giảm 23,26% so với năm 2019, trong đó số phụ nữ sinh con đầu lòng giảm 22% và giảm 26% số phụ nữ sinh con thứ hai.

Bất chấp sự phát triển kinh tế và các biện pháp khuyến khích sinh con hiện có, động lực sinh con thứ hai ngày càng suy yếu.

Quy mô trung bình của các hộ gia đình ở Trung Quốc cũng giảm xuống 2,62 người vào năm ngoái, từ 3,44 người năm 2000 và 4,41 người năm 1982, theo điều tra dân số quốc gia lần thứ bảy được công bố vào tháng 5/2021 vừa qua.

Theo Đời sống
Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ

Các lợi ích từ quả, hoa đực của cây đu đủ được rất nhiều người biết đến, thế nhưng ít ai biết hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu tiêu thụ đúng cách.
back to top