Cộng đồng mạng mong thí sinh 10 năm cõng bạn đi học được xét đặc cách vào trường Y

(khoahocdoisong.vn) - Thiếu 0,25 điểm, Ngô Văn Hiếu, thí sinh 10 năm cõng bạn đi học đã không đủ điểm để đỗ ngành y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.

Câu chuyện về hai học sinh Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh, Trường THPT Thiệu Sơn 5, Thanh Hóa đã làm lay động trái tim của nhiều người khi suốt 10 năm qua, Ngô Văn Hiếu đã cõng người bạn bị khuyết tật ở chân là Nguyễn Tất Minh đến trường.

Em Ngô Văn Hiếu 10 năm cõng bạn đi học.

Em Ngô Văn Hiếu 10 năm cõng bạn đi học.

Trong kỳ thi vừa rồi, Minh đã trúng tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với số điểm 28,1 (Toán 9,6; Lý 9,25 và Hóa 9,25). Còn Hiếu với số điểm 28,15 (Toán 9,4; Hóa 9,75 và Sinh 9,0) đã thiếu mất 0,25 cho ngành Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Cộng đồng mạng những ngày qua đã rất tiếc cho Hiếu, và nêu ý kiến Trường Đại học Y Hà Nội nên xét đặc cách cho trường hợp này. Bởi số điểm Hiếu thiếu không nhiều. Trong khi đó, xã hội rất cần một người thầy thuốc có trái tim nhân ái như Hiếu.

Trả lời báo chí liên quan đến trường hợp xét tuyển đặc cách cho Hiếu, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, theo quy chế tuyển sinh đại học do Bộ GD&ĐT công bố không có quy định xét cho những trường hợp đặc biệt như Ngô Văn Hiếu.

Được biết, hiện tại em Ngô Văn Hiếu đã trúng tuyển trường khác rồi. Trong trường hợp Bộ GD&ĐT thấy thí sinh này đặc biệt, xứng đáng được đặc cách thì đưa ra chủ trương. Lúc đó nhà trường mới có thể họp bàn về chuyện này.

Theo Đời sống
Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa tình yêu nhạc cổ điển

Hòa nhạc giáo dục Classical Wonderland: Lan tỏa âm nhạc cổ điển tới cộng đồng

Hòa nhạc Giáo dục "Classical Wonderland" với sự tham gia của Dàn nhạc Giao Hưởng Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà, cùng những người chiến thắng từ VYMI EduConcert Piano Audition 2022 vừa diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình nằm trong Dự án mang Âm nhạc cổ điển đến với cộng đồng của thành phố Hà Nội.
Đại diện Quỹ Toyota Việt Nam và các đơn vị đồng hành bàn giao điểm trường Lũng Lậu

Quỹ Toyota Việt Nam hỗ trợ xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao tỉnh Cao Bằng

Ngày 8/7, với mục tiêu đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam và góp phần mang lại hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn xã hội, Quỹ Toyota Việt Nam đã tiến hành bàn giao điểm trường Lũng Lâu, thuộc trường Tiểu học & Trung học cơ sở Vần Dính tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
back to top